Với việc “trưng” ra chiếc xe 4 tỷ, Louis Nguyễn được “khuyên bảo” là nên học cách chơi siêu xe của Cường đô-la để chứng tỏ đẳng cấp. Tuy nhiên, đẳng cấp mà Louis Nguyễn có không nằm ở những thứ phù phiếm.

Louis Nguyễn là một thiếu gia đình đám – con trai của ông chủ tập đoàn lớn chuyên kinh doanh hàng hiệu số 1 Việt Nam. Tuy nhiên, khác với nhiều thiếu gia khác như Cường đô la hay Đỗ Bình Dương, Louis Nguyễn dường như không quan tâm lắm đến việc chơi xe gì. Thậm chí ngay trong ngày cưới của mình,

Trái với những đồn đoán doanh nhân trẻ giàu có Louis Nguyễn sẽ ngồi trên một chiếc siêu xe hay xe limousine sang trọng để “đưa Hà Tăng về dinh”, chú rể của đám cưới được nhiều người mong đợi lại rước dâu bằng chiếc xe mà cô dâu đang sở hữu.

Nhiều người cho rằng, việc Louis Nguyễn “mượn” xe của Tăng Thanh Hà để đi đón dâu hẳn không phải là ở lí do tài chính. Có thể là cả hai cùng không muốn gây sự chú ý của dư luận, hướng tới sự đơn giản và nhẹ nhàng.

Không rình rang với siêu xe, Louis Nguyễn dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh. 

{keywords}

Trước khi cưới Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn đã sống và làm việc tại Việt Nam với vị trí tổng giám đốc Công ty ACFC (thuộc Tập đoàn IPP), chuyên phân phối các sản phẩm thời trang cao cấp.

Trong ba cậu con trai đang tham gia kinh doanh cùng ông Hạnh, có lẽ Louis có nhiều điểm giống ông nhất: cùng tốt nghiệp MBA tại Mỹ, cùng là típ người cởi mở, dễ gần và cùng có vợ là diễn viên nổi tiếng (vợ thứ hai của ông Hạnh là nữ diễn viên nổi tiếng một thời Lê Hồng Thủy Tiên, đang giữ chức tổng giám đốc IPP).

Louis cho biết anh rất ngưỡng mộ cha mình về cách ông đã gầy dựng và phát triển việc kinh doanh lớn mạnh như hiện nay và đã học hỏi từ ông rất nhiều. “Tính trung thực + sự tôn trọng + khả năng nhạy bén trong kinh doanh = thành công là công thức giúp tôi điều hành kinh doanh một cách hiệu quả”, anh từng chia sẻ.

Trong nhiều năm nay, Louis đã chứng tỏ được năng lực điều hành của mình. Các công ty phân phối các thương hiệu cao cấp toàn cầu do Louis quản lý dự kiến sẽ đạt doanh số 500 triệu USD và phát triển tới 160 cửa hàng tại Việt Nam trong vòng 2 năm tới.

Về cuộc sống của “cô dâu mới” sau đám cưới, Louis cho biết: “Hà có thể tiếp tục sống theo ý thích của cô nhưng thời gian dành cho showbiz thì nên hạn chế. Phần lớn thời gian là dành cho gia đình và có thể cùng chồng tham gia việc kinh doanh”.

Với quan điểm trên, có thể thấy Louis Nguyễn là con người truyền thống và có chiều sâu, không thích những thứ thuộc về bề nổi có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Louis Nguyễn cũng luôn sát cánh cùng vợ trong việc kinh doanh. Điển hình là lần mới đây, hai vợ chồng diễn viên Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn mặc đồng phục giản dị, cùng nhau xuất hiện tại họp báo giải việt dã TP HCM 'Chinh phục cầu Phú Mỹ'.

Đây là sự kiện do công ty truyền thông của Tăng Thanh Hà thực hiện, và Louis Nguyễn đã hỗ trợ đắc lực cho vợ trong sự kiện này.

Có thể nói, Tăng Thanh Hà đã tìm được một nửa quý giá: một người đàn ông tài năng, giàu có, thành đạt và yêu chiều vợ.

Mới đây, trong buổi đi xem đấu võ ở võ đường của nam diễn viên Johny Trí Nguyễn, vợ chồng Hà Tăng đã gây chú ý khi bị bắt gặp nắm tay nhau vô cùng tình cảm và với siêu xe mới. Đó là chiếc Range Rover trị giá 4 tỷ đồng. Thay vì đi chiếc Audi màu trắng của nữ diễn viên, Hà Tăng được chồng tháp tùng bằng chiếc xe mới này.

Ngay lập tức Louis Nguyễn được đem ra so sánh với Cường đô-la. Tuy nhiên với tính cách của Louis Nguyễn, rất có thể đây chỉ là một phương tiện đi lại mà anh yêu thích lựa chọn. Và chắc hẳn Cường đô-la cũng không thấy thú vị gì khi bỗng dưng bị lôi vào một sự so sánh khập khiễng đến như vậy.

(Theo Nguoiduatin)