- Một chế độ kỷ luật nghiêm ngặt với nhân viên làm việc trong ngành hàng không: sẽ bị tạm đình chỉ công việc ngay lập tức nếu phát hiện uống rượu, bia trong giờ làm việc; tự ý bỏ vị trí làm việc, vi phạm các quy định về an toàn an ninh...

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 46 hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù với nhân viên hàng không, do Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành.

Theo đó, chỉ cần bị phát hiện uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi thực hiện nhiệm vụ nhân viên hàng không sẽ bị tạm đình chỉ để làm rõ. Nhân viên bị điều tra, khởi tố, đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự cũng lập tức bị tạm đình chỉ công việc.

{keywords}
Những quy định mới về kỷ luật làm việc với nhân viên hàng không có hiệu lực từ ngày 1/2/2014 (ảnh minh họa - LAD)

Ngoài ra, các đối tượng làm việc trong ngành hàng không sẽ bị tạm đình chỉ công việc ngay khi bị phát hiện vi phạm các quy định, nội quy: gây uy hiếp an ninh, an toàn hàng không; ; tự ý bỏ vị trí làm việc; trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác; lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản hàng hóa;...

Có 14 đối tượng thuộc chức danh nhân viên hàng không, gồm: thành viên tổ lái; giáo viên huấn luyện bay, tiếp viên; nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay, nhân viên không lưu, không báo, khí tượng, thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; nhân viên điều độ, khai thác, thiết kế phương thức bay; nhân viên an ninh, khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay...

PV