Những công dân ưu tú và người già sẵn sàng nướng hết thu nhập, tiền tiết kiệm và cả tương lai của mình vào sới sau những chiêu dụ dỗ của giới kinh doanh sòng bạc.

Sòng bạc đang hút mật thơm nhờ người già

Số người già chơi bạc hiện nay có xu hướng càng gia tăng. Dẫu biết cờ bạc là những cuộc chơi không bao giờ có màu chiến thắng và rằng nếu thất bại, rất khó gây dựng lại cuộc sống nhưng người cao tuổi ở Mỹ và trên thế giới vẫn đang không tiếc tay nướng tiền của vào sới bạc.

Kinh doanh sòng bạc đang trong thời kỳ hút mật. Năm 2007 và 2012, ngành này gặt hái nhiều lợi nhuận nhất trong lịch sử. Chỉ riêng casino đã ngốn mất 37 tỷ USD từ người chơi. Người Mỹ hiện đang đổ tiền vào cờ bạc nhiều hơn cả vào lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp. Công nghệ mới cộng với những quy định dễ dãi đang khiến người ta tin rằng, núi tiền của giới sòng bạc chỉ có thể cao thêm. Đặc biệt là khi người già cũng đang náo nức đặt cược.

{keywords}

Theo dữ liệu mới nhất của ngành công nghiệp này, một nửa khách chơi của họ có độ tuổi từ 50 trở lên. Ngày càng nhiều người già lựa chọn cờ bạc làm phương thức giải trí và không ít người đã lâm vào cảnh nghiện bài bạc. Từ những giáo viên giấu tên cho đến những người của công chúng như Maureen O'Connor, nữ thị trưởng đầu tiên của San Diego hay nhà hoạt động nhân văn William Bennett, cũng đã lao vào cờ bạc và thiệt hại cả tỷ USD. Một cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng, 70% người cao tuổi đã chơi bạc trong năm vừa qua.

Khôn khéo tiếp cận và chiều chuộng người già

Các chuyên gia dự báo, xu hướng người già chơi bạc đang và sẽ tiếp tục gia tăng khi mà giới kinh doanh sòng bạc tăng cường quảng bá tới thị trường này, các đơn vị kinh doanh xổ số, máy đánh bạc và cá cược trực tuyến mọc lên như nấm sau mưa. Cuộc khủng hoảng thực sự mới chỉ đang bắt đầu.

Người già thường có nhiều thời gian rảnh rỗi, luôn muốn giải tỏa tâm lý sau những đau đớn về thể chất cũng như tình cảm. Ngày càng nhiều phụ nữ cao tuổi nghiện cờ bạc. Họ có thể là những người mất chồng, sống xa con cái. Cảm thấy bị xã hội cô lập... Giới kinh doanh không bỏ qua đặc tính tâm lý này để tiếp cận và chiều chuộng họ.

Các chuyên gia cảnh báo, thực trạng này có thể kéo theo hệ lụy không nhỏ. Tài chính, các mối quan hệ và sức khỏe của họ sẽ bị tàn phá. Một nghiên cứu khác của trường đại học Pennsylvania chỉ ra rằng, hơn 1/10 người có độ tuổi trên 65 tại Mỹ có nguy cơ gặp khó khăn tài chính vì cờ bạc. Họ có thể nướng những khoản tiền từ trợ cấp xã hội, tiền khám chữa bệnh và thực phẩm, thậm chí là khoản tiết kiệm cho con cháu học hành vào cờ bạc. Và những vấn đề này có thể mang đến những cái giá rất đắt như: phá sản, trộm cắp, xiết nợ thậm chí là tự vẫn.

HungNinh (Theo Salon)