Hàng trăm mã giảm điểm, trong đó có rất nhiều mã giảm sàn; toàn bộ 30 cổ phiếu thuộc nhóm HNX30 đi xuống; chỉ số VN-Index mất 10 điểm và rời xa ngưỡng 600 điểm ngay trong phiên trước ngày xử bầu Kiên.

Rất bất ngờ, TTCK trong phiên giao dịch 15/4 đã giảm sâu hơn nhiều so với lo ngại của nhiều NĐT. Chốt phiên, Vn-Index mất hơn 10 điểm và phá tan các ngưỡng hỗ trợ mà các CTCK đã dự đoán trước đó.

VN-Index xuống 586 điểm, trong khi HNX-Index cũng giảm 2,82% còn 84,34 điểm.

Gần 450 mã giảm điểm đã khiến thị trường chìm ngập trong màu đỏ. Số lượng các mã giảm sàn cũng lên tới gần 80 mã.

{keywords}

Một điểm đáng lưu ý là thanh khoản 2 sàn tăng mạnh với hơn 130 triệu cổ phiếu, trị giá gần 2.300 tỷ đồng được chuyển nhượng trên sàn HOSE. Sàn HNX cũng chứng kiến giá trị giao dịch tăng hơn 36% lên trên ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Tâm lý trên thị trường có dấu hiệu không tốt, các lệnh bán được đưa vào ồ ạt cuối phiên khiến áp lực giảm giá tăng vọt. Nỗi lo tăng lên khi nhiều NĐT cho rằng dòng vốn margin vào thị trường hồi đầu năm rất lớn. Nếu giá cổ phiếu tiếp tục giảm thì giải chấp sẽ lớn và kéo thị trường xuống sâu nữa.

Theo kế hoạch, ngày 16/4, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án bầu Kiên và các đối tượng liên quan.

Cách đây hơn 1,5 năm, ngay sau khi ông Nguyễn Đức Kiên - một lãnh đạo của Ngân hàng Á châu (ACB) bị bắt, TTCK đã có 3 phiên lao dốc thê thảm.

Ngày 21/8/2012, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm hơn 20 điểm (-4,67%) với cả trăm mã giảm sàn, trong đó có hầu hết các cổ phiếu ngân hàng như ACB, EIB, STB.

Trong 3 ngày kể từ khi bầu Kiên bị bắt, TTCK đã bốc hơi tổng cộng gần 4 tỷ USD với VN-Index mất 10% còn HNX-Index mất 13,4% giá trị.

Huấn Tú