Chỉ trong vòng 1 tháng, con số tuyệt đối về nợ xấu đã tăng thêm hơn 9.470 tỷ đồng.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống đến thời điểm cuối tháng 4/2014 là 4,03% trên tổng dư nợ.

Con số này đã tăng đáng kể so với tỷ lệ 3,86% vào cuối tháng 3 và cũng là mức trên 4% lần đầu tiên kể từ đầu năm.

Với tổng dư nợ tín dụng cập nhật cuối tháng 4 là 3.527.747 tỷ đồng, nợ xấu của toàn hệ thống hiện vào khoảng 142.168 tỷ đồng. 

{keywords}

Tại thời điểm cuối tháng 3, nợ xấu mới ở mức 132.696 tỷ đồng trên tổng dư nợ 3.437.733 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng con số tuyệt đối về nợ xấu đã tăng thêm hơn 9.470 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những số liệu về nợ xấu nói trên là do các tổ chức tín dụng báo cáo về NHNN. Hồi đầu tháng 4, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết NHNN đánh giá nợ xấu hiện vẫn chiếm khoảng 7%, tức chiếm gần 247 nghìn tỷ đồng.

Nợ xấu vẫn tăng nhanh bất chấp những nỗ lực tự giải quyết nợ xấu và bán nợ cho VAMC của các tổ chức tín dụng. Công cụ xử lý nợ xấu quốc gia từ khi đi vào hoạt động tới nay đã được 1 năm song các nguồn tin chính thức cho thấy VAMC mới chỉ dừng lại ở việc mua nợ (mua tổng cộng 47.000 tỷ đồng) mà chưa triển khai mạnh mẽ việc bán nợ. Cho đến nay, cũng cũng chưa có tổ chức tín dụng nào được vay tái cấp vốn từ NHNN bằng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.

{keywords}
 

PV