- Trái ngược với những kế hoạch hoành tráng, những khoản doanh thu kếch sù nhờ siêu lợi nhuận, nhiều chủ đầu tư casino Việt đang thua lỗ trầm trọng.

Lâu đời, lớn nhất đều lỗ nặng

Casino Đồ Sơn, Hải Phòng là sòng bài thí điểm đầu tiên của Việt Nam với thâm niên đã 22 năm.

Tại cuộc họp với Ban Kinh tế Trung ương hồi tháng 4/2014, UBND TP.Hải Phòng cho biết, casino này đang lỗ nặng. Luỹ kế từ 2008 đến 2012, casino này đã lỗ tới 169 tỷ đồng. 10 năm trước đó, từ 1998-2008, casino Đồ Sơn vẫn kinh doanh thuận lợi. Tính trung bình, mỗi năm, casino này đã nộp thuế 23,5 tỷ đồng.

Sau vài lần đổi chủ, casino Đồ Sơn hiện thuộc sở hữu của đại gia Hồng Kong. Những Việt kiều vào casino Đồ Sơn chơi đều đánh giá: "Quá nhỏ và chưa đáng gọi là casino".

Casino có quy mô lớn nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế là Hồ Tràm, Bà Rịa- Vũng Tàu của nhà đầu tư Canada với tổng vốn cam kết 4,2 tỷ USD. Tổng số bàn chơi dự kiến là 180 bàn và có 2000 máy chơi, casino này lớn gấp cả trăm lần so với casino Đồ Sơn đi theo mô hình các sòng bài Las Vegas (Mỹ).

{keywords}

Nhiều chủ đầu tư casino Việt đang thua lỗ trầm trọng

Mở cửa từ 7/2013, tuy nhiên, mới đây, chủ đầu tư Canada đã phải phát tín hiệu rao bán. Nguyên nhân là do thua lỗ lớn.

Giới thạo tin đồn đoán, nhà đầu tư này sẵn sàng bán lỗ, trao quyền sở hữu 51% miễn sao ông chủ mới có thể đảm nhiệm được phần nợ đến hạn phải trả phải cỡ hàng chục triệu USD. Cách đây khoảng 2 tuần, một nhà đầu tư ở Hồng Kong đã quyết định bỏ vốn vào cùng gánh vác khó khăn với ông chủ của casino Hồ Tràm.

Tiết lộ tại cuộc họp báo cáo Uỷ ban Tài chính- ngân sách của Quốc hội hồi tháng 2, đại diện casino cho biết, tổng vốn đã đầu tư mới được hơn 500 triệu USD, bằng 1/4 số vốn cam kết. Tính đến tháng 2, đã có khoảng hơn 35.000 lượt người vào tham gia. Doanh thu đạt 5,5 triệu USD. Thuế nộp ngân sách Nhà nước là hơn 2,8 triệu USD.

Với các điểm kinh doanh casino nhỏ, chỉ có máy chơi, tình hình cũng không khả quan hơn. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho hay: "Cách đây không lâu, tôi còn tin chắc là kinh doanh casino là lãi lớn. Nhưng năm qua và năm nay thì lại lỗ. Có giai đoạn 3 tháng liên tiếp phòng chơi casino lỗ."

Ông Sơn lý giải: "Vì suy thoái kinh tế, dân chơi lớn, chuyên nghiệp không còn. Trước đây có những khách Trung Quốc vào chơi một lần là trên trăm ngàn USD. Nhưng giờ, chỉ còn người chơi giải trí có vài trăm USD, hoặc 1.000 USD nên doanh thu thấp".

"Hầu hết, máy chơi đều được lập trình làm sao cho xác suất, tỷ lệ trúng thưởng có lợi cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng tôi gặp phải vị khách đặc biệt, chơi cả 7 ngày liên tiếp đều thắng cả 7. Một lần chơi chỉ bỏ 100 USD, nhưng trúng một phát tới 20.000 USD, thậm chí 35.000 USD. Nếu găp khách như vậy thì ông chủ casino tháng đó coi như lỗ", đại gia Bảo Sơn chia sẻ.

Tại Hà Nội, hiện có 5 khách sạn có phòng máy chơi casino là Khách sạn Bảo Sơn, Pullman, Melia, Fortuna và Movenpick.

Thế giới hốt bạc

Mặc dù vậy, những con số ấn tượng của ngành cờ bạc quốc tế luôn kiến các ông chủ thèm khát. GS Hà Tôn Vinh cho biết: "Năm 2013, doanh thu riêng của casino tại thế giới vào khoảng 200 tỷ USD".

Ông thống kê, doanh thu casino của Macau năm 1999 mới chỉ ở mức 2 tỷ USD, nhưng đến năm 2013, đã đạt 45 tỷ USD. Với con số gấp 7 lần doanh thu casino ở Las Vegas, Hoa Kỳ, trở thành trung tâm giải trí casino lớn nhất thế giới.

{keywords}

Những con số ấn tượng của ngành cờ bạc quốc tế luôn kiến các ông chủ thèm khát.

Tại Hàn Quốc, trong 10 năm, từ con số 256 triệu USD doanh thu thì tới năm nay dự báo đầu tư đã ước tính sẽ đạt gần 2 tỷ USD/năm, gấp 8 lần. Giờ đây, chính quyền của xứ sở kim chi này còn đang cho phép hình thành một khu vui chơi casino tại đảo Cheju với tổng vốn 3,6 tỷ USD.

Khu phức hợp Genting Resorts World của Malaysia đi lên từ doanh thu 800 triệu USD, hiện tại hơn 2 tỷ USD / năm.

Nhật Bản cũng đã quyết định mở cửa mạnh mẽ ngành casino sau 10 năm thảo luận. Với kế hoạch mở 3 khu phức hợp có casino ở Tokyo, Osaka và Okinawa, Thủ tướng Shinzo Abe đã coi đây là dự án trọng điểm để trình Quốc hội năm nay thông qua 2 dự luật liên quan. Nước này kỳ vọng các dự án sẽ mang về doanh thu 11-13 tỷ USD trong năm đầu tiên hoạt động.

Trên thực tế,casino chỉ là một phần nhỏ của một khu phức hợp, nghỉ dưỡng tổng hợp nhưng lại là nhân tố chính mang đến lợi nhuận bù đắp cho các hoạt động khác như khách sạn, giải trí...

Tại Việt Nam, liệu mở cửa casino, doanh thu ước tính sẽ là bao nhiêu?

Bộ Tài chính hiện chưa đưa ra con số tính toán nào, ngoài việc thống kê khác mờ nhạt: 5 sòng bạc thí điểm tại Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh tính đến năm 2012 có tổng doanh thu mới đạt 930 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 254 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 200-500 người/dự án.

"Về lý thuyết trên thế giới, casino là siêu lợi nhuận nhưng ở Việt Nam, trong điều kiên hiện nay thì khác. Nhưng chắc chắn, mở cửa casino, ngành du lịch Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn", ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh thêm.

"Các khu nghỉ dưỡng phức hợp cần một lượng khách đông nhất định và điều này dễ dàng thấy qua sự thành công của các thành phố nổi tiếng có khu phức hợp casino, như Las Vegas, Singapore, Macau, hay Orlando, Florida với mô hình công viên giải trí. Càng nhiều người có nhu cầu trải nghiệm các loại hình tiện nghi vui chơi giải trí đa dạng thì càng nhiều dịch vụ giải trí sẽ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu, dẫn đến sự thành công cho cả ngành du lịch giải trí", TGĐ Công ty Hồ Tràm, ông Colin Pine chia sẻ.

Phạm Huyền