- Sự cố liên quan tới thời tiết trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines tới Mumbai (Ấn Độ) đã khiến 22 hành khách và nhân viên phi hành đoàn bị thương.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay A380 mang số hiệu SQ424, từ Singapore tới Mumbai, chở theo 408 hành khách cùng 25 thành viên phi hành đoàn. Máy bay đã bất ngờ gặp thời tiết xấu và bị rung lắc dữ dội khi bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Mumbai.

{keywords}
Chiếc máy bay của Singapore Airlines

Tổng cộng, tám hành khách và 14 nhân viên phi hành đoàn bị thương. Họ đã được đội ngũ nhân viên y tế ở sân bay Mumbai sơ cứu. Sau đó, cả 8 hành khách và 10 nhân viên phi hành đoàn đã phải nhập viện điều trị. Đến nay, chỉ còn hai hành khách đang ở bệnh viện.

{keywords}

Một hành khách bị chấn thương đầu quấn băng

{keywords}
Vệt máu trên cabin
{keywords}
Rạn nứt trên thân máy bay
{keywords}
Sự cố khiến không ít khách hàng hoảng loạn

“Mối quan tâm ngay lúc này của chúng tôi là sức khỏe của các hành khách và phi hành đoàn. Singapore Airlines sẽ hỗ trợ đầy đủ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra”, đại diện hãng cho hay.

D.Anh