- Nhiều quan chức, giám đốc, doanh nghiệp đã bị trộm lẻn vào phòng làm việc ngay tại cơ quan cuỗm đi số tiền rất lớn.

Đại gia Sài Gòn mất trộm đồng hồ 1 tỷ trong phòng làm việc

Công an quận 5, TP.HCM đang điều tra vụ mất trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần Đ.K (một doanh nghiệp bất động sản lớn ở phường 3, quận 5, TP.HCM).

Trước đó, vào chiều 14/9, phòng làm việc của ông P.N.L (47 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đ.K) bị kẻ gian đột nhập, "cuỗm" mất chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe.

{keywords}

Đồng hồ tiền tỷ của đại gia. Ảnh minh họa

Ông L trình báo, trưa 14/9, ông để chiếc đồng hồ quý tại phòng làm việc ở công ty. Nhưng sau đó, khi quay lại, ông không tìm thấy chiếc đồng hồ nữa. Theo ông L, đồng hồ bị mất hiệu Patek Philippe, giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, phía Công ty Đ.K khai báo, có vài triệu đồng của 1 nhân viên cũng bị mất trộm.

Giám đốc Sở TN&MT mất 1,6 tỷ tại cơ quan

Năm 2014, dư luận xôn xao về vụ mất trộm 1,6 tỷ đồng của ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM. Vụ mất trộm xảy ra tại ngay chính trụ sở Sở TN&MT trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, Q.1).

{keywords}

Ông Kiệt khẳng định số tiền 1,6 tỷ bị mất do ông tích cóp trong nhiều năm.

Theo trình báo của ông Kiệt với cơ quan công an, sáng 8/8, ông đến trụ sở làm việc thì phát hiện toàn bộ tài sản cá nhân cất trong tủ bàn làm việc đã biến mất. Tổng tài sản bị mất là hơn 1,6 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng và hơn 30.000 USD.

Ông Kiệt khẳng định đây là số tiền do ông tích cóp được trong suốt 37 năm làm việc tại Sở TM&MT và đang định dùng số tiền này để mua chung cư cho con. Số tiền này do ông rút từ ngân hàng đem về cơ quan cất để chuẩn bị giao cho bên bán chứ không phải tiền chung chi, hay tiền tham nhũng, quỹ đen như dư luận đồn đoán.

Tổng giám đốc bị trộm hơn nửa tỷ đồng tại phòng làm việc

Sau vài ngày đi công tác về, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi – măng Hà Tiên 1 (địa chỉ số 360 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) phát hiện ngăn tủ trong phòng làm việc có dấu hiệu bị cạy phá, số tiền ông cất giữ bên trong đã…biến mất.

Vụ mất trộm được phát hiện vào sáng 29/8/2014 và người trình báo mất số tiền gần 680 triệu đồng là ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi – măng Hà Tiên 1.

{keywords}

Công ty Cổ phần xi – măng Hà Tiên 1

Ông Tuấn Anh trình báo, vào ngày 25/8/2014, ông cất số tiền trên vào ngăn tủ trong phòng làm việc của công ty, sau đó đi công tác. Đến ngày 29/8/2014, ông trở về. Lúc vào phòng làm việc, ông Tuấn Anh phát hiện ngăn tủ bị cạy phá, toàn bộ số tiền đã không còn.

Kẻ trộm 'viếng thăm' hàng loạt trụ sở, văn phòng ở Huế

Khuya ngày 7, rạng sáng ngày 8/11/2014, Phòng Kế toán của Văn phòng Thành ủy Huế bị kẻ trộm cạy cửa lẻn vào, phá két sắt để trộm tiền. Theo cơ quan công an, số tiền mất trộm được xác định khoảng hơn 10 triệu đồng. Đây là số tiền cá nhân của một nhân viên văn phòng thành ủy. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết, số tiền bị mất trộm lớn hơn rất nhiều con số trên, có nguồn tin nói số tiền bị mất lên đến gần 1 tỷ đồng.

{keywords}

Trụ sở Thành ủy Huế - nơi xảy ra vụ mất trộm.

Trước đó, vào ngày 10/7/2013, ở Huế đã xảy ra liên tiếp 3 vụ trộm đột nhập công sở. Cụ thể, khoảng 11h ngày 10/7/2013, tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô (số 15A Nguyễn Huệ, TP Huế), kẻ gian đã đột nhập vào một phòng làm việc lấy trộm đi 3 máy tính xách tay. 

Sau đó, khoảng 12h cùng ngày, tại Phòng Kế toán-Tài chính thuộc Sở Khoa học-Công nghệ (24 đường Lê Lợi, TP Huế), do không có người trông coi nên đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi 2 máy tính xách tay.  Cùng thời điểm này, tại trụ sở Sở Tài nguyên-Môi trường (115 Nguyễn Huệ, TP Huế) bị kẻ gian đột nhập vào lấy đi một máy tính xách tay với thủ đoạn trên. 

Trộm đột nhập UBND thành phố, ẵm gần 50 triệu đồng

Lợi dụng vào ngày nghỉ cuối tuần, trộm đã đột nhập vào 8 phòng làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) lấy đi gần 50 triệu đồng tiền mặt. Vụ việc được phát hiện vào lúc 9h sáng 19/ 10/2014.

6 phòng làm việc ở tầng 3 và 2 phòng ở tầng 2 của Ủy ban bị trộm phá cửa đột nhập. Toàn bộ máy tính, máy in, tài liệu ở trong 8 phòng làm việc bị xáo trộn. Tuy nhiên, thống kê ban đầu thì kẻ trộm chỉ lấy đi tiền mặt.

{keywords}

Trộm cắt cửa đột nhập UBND thành phố Đông Hà

Để đột nhập vào những phòng làm việc này, kẻ trộm đã dỡ lớp kính bên ngoài rồi cắt khung cửa bằng sắt hoặc phá khóa. Trong gần 50 triệu đồng bị mất cắp có 20 triệu là của cá nhân bà Lài (Ủy viên thường trực UBND TP. Đông Hà).

Mất gần 1 tỷ đồng ở Công ty NutiFood

Theo cơ quan công an, sáng 10/9/2013, chị Trần Thị Tuyết Trinh (SN 1991, là nhân viên kế toán) và anh Thái Trí Linh (SN 1980, là bảo vệ) đến để mở niêm phong cửa chính chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood (địa chỉ số 3, đường CN13, KCN Tân Bình, thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) vào làm việc.

Khi lên làm việc, chị Trinh phát hiện nhiều cửa phòng ở tầng 1 như: phòng giám đốc, phòng kế toán, phòng họp, phòng nhân viên bán hàng… đã bị mở tung. Trong đó chiếc két sắt trong phòng kế toán bị dịch chuyển qua phòng giám đốc và đã bị lấy sạch tài sản bên trong. Số tài sản bị trộm trong két sắt là 985 triệu đồng; ngoài ra có 1 đầu thu camera đặt ở phòng của nhân viên bán hàng cũng bị mất. 

Tại chi nhánh Công ty có bảo vệ trực 24/24h nhưng ở vòng ngoài, chứ không được vào bên trong Công ty. Lúc xảy ra vụ trộm, trong khoảng thời gian từ đêm 9/9/2013 đến rạng sáng 10/9/2013, cửa chính chi nhánh công ty vẫn còn dấu niêm phong; các cửa khác đều được khóa.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)