"Một trong những yếu tố khiến tỷ lệ khách nước ngoài đến Việt Nam chưa cao là do thiếu casino, trong khi lĩnh vực này có thể mang về nguồn ngoại tệ rất lớn cho Việt Nam", ông Jackson Chang, Chủ tịch cơ quan phụ trách đầu tư nước ngoài của Macau, cho biết.

TIN BÀI KHÁC


Do kinh doanh casino từ lâu được coi là một lĩnh vực nhạy cảm, nên Việt Nam hiện mới chỉ có một số ít casino hợp pháp, như: ở Đồ Sơn và một số khách sạn, dành phục vụ người nước ngoài.

Lượng ít...

Ngày 29/7 vừa qua, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông dẫn đầu đoàn công tác liên ngành, với sự có mặt của các nhà tư vấn thiết kế quốc tế, đã có buổi làm việc với đại diện UBND tỉnh Kiên Giang xoay quanh vấn đề xây dựng casino ở đảo Phú Quốc. Casino được xác định đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài và đấu thầu cạnh tranh. Chủ đầu tư dự án phải hoạt động trong lĩnh vực sòng bạc và có năng lực tài chính đảm bảo vì tổng mức đầu tư cam kết lên tới 4 tỉ USD.


Phú Quốc sẽ có casino diện tích khoảng 30.000m2, bố trí 200-400 bàn đánh bạc.

Ông Đặng Công Huẩn, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết tại khu vực bãi Đá Chồng (xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc) được quy hoạch 135ha xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, hội nghị, hội thảo quốc tế, trung tâm dịch vụ casino. Quy mô khu casino diện tích khoảng 30.000m2, bố trí 200-400 bàn đánh bạc. Ngoài ra, còn xây dựng từ 5-6 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và các khu nghỉ dưỡng với khoảng 2.500-3.000 phòng.

Theo một nguồn tin, cụm phức hợp gồm khu du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và casino duy nhất tại đảo Phú Quốc có thể được tư vấn thiết kế bởi nhà thiết kế Singapore. Dự kiến, cuối năm 2011, thiết kế cơ bản của khu phức hợp này sẽ hoàn tất để đấu thầu kêu gọi nhà đầu tư. Hiện nay, có gần 10 nhà đầu tư lớn từ nước ngoài muốn bỏ vốn vào dự án này, nhưng "chỉ một nhà đầu tư duy nhất được chọn để phát triển cụm phức hợp này", ông Nguyễn Văn Hôn, Phó ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, cho biết.

Về các dự án casino, khắp trong Nam ngoài Bắc, nơi nào cũng có khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Chẳng hạn, New City (Phú Yên) vốn 4,3 tỷ USD; Silver Shores Hoàng Đạt (Đà Nẵng) 160 triệu USD; Nam Hội An (Quảng Nam) 4 tỷ USD; Hoàng Đồng (Lạng Sơn) 2 tỷ USD… Ông Lâm Bảo Kỳ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn, chủ đầu tư dự án casino Hoàng Đồng cho biết: “Chúng tôi chọn Lạng Sơn vì nó gần Trung Quốc, cũng như Macao vậy. Doanh thu thuần của mảng casino ở Macao là 16 tỉ USD vào năm 2009, chúng tôi đặt mục tiêu cho Hoàng Đồng là 1,6 tỉ USD, chỉ bằng 1/10 Macao thôi, nhưng như vậy đã là rất tốt”.

Hoạt động đánh bác ở casino.

Ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có tới hai dự án: Hồ Tràm Strip 4,2 tỷ USD và Sài Gòn Atlantic, 4,1 tỷ USD. Chưa kể, dự án Bãi biển Rồng (Quảng Nam) 4,15 tỷ USD, đã bị thu hồi chứng nhận đầu tư năm ngoái. Dự án khu phức hợp Hồ Tràm (164 ha ở Xuyên Mộc) do tập đoàn của Canada là Asian Coast Development Ltd (ACDL) và đối tác Harbinger Capital của Mỹ khởi công hồi tháng 5/2008, trong đó có casino trên biển theo kiểu Las Vegas. Giai đoạn đầu (hoàn thành vào 2013), dự án triển khai hai khách sạn 5 sao lên tới 2.300 phòng, một casino 90 bàn chơi bài, 500 máy đánh bạc... Khi hoàn thành vào 2015, dự án có cả thảy 5 khách sạn 9.000 phòng và xây thêm một casino khác, tổng cộng 180 bàn chơi bài và 2.000 máy đánh bạc điện tử. Đại diện dự án Hồ Tràm khẳng định, dự án đang tiến triển khá tốt và cam kết hoàn thành đúng tiến độ...

Thống kê đến nay cho thấy, Việt Nam có 4 casino quy mô nhỏ đã được cấp phép hoạt động ở Đồ Sơn, Quảng Ninh (2) và Lào Cai. Hồi giữa tháng 7, tỉnh Yên Bái và Phú Thọ cũng đặt vấn đề xây dựng casino do chủ đầu tư ở Macau triển khai, tại đầm Vân Hội (giáp ranh hai tỉnh), có tên Thành phố sáng tạo Hoàng Gia. Ở Bình Thuận khả năng cũng có casino trên cù lao Cau.

Hoạt động từ năm 1995, casino Đồ Sơn là sòng bạc hợp pháp đầu tiên ở Việt Nam và chỉ người nước ngoài mới được bước vào. Một số người từng "đột nhập" thành công sòng bạc này cho biết, sự cẩn mật của casino có lẽ chỉ kém trại tạm giam của ngành công an. Ngay từ lối đi vào, các trạm gác đã mọc lên rải rác. Không cần đếm, cũng thấy ngay có đến ba lớp bảo vệ cho đến trước cửa kiểm soát. Tại đây, có những tấm biển rất dễ thấy: không nhận người dưới 18 tuổi, không mang theo máy ảnh, máy quay phim, không mang theo túi xách hoặc các vật lạ.


Casino Đồ Sơn là sòng bạc hợp pháp đầu tiên ở Việt Nam, hoạt động từ năm 1995.

Trong casino Đồ Sơn, khách không được dùng tiền mặt, mà phải đổi ra xèng hoặc chíp. Thắng bạc hoặc đánh không hết, khách đổi xèng, chíp để lấy lại tiền mặt. Không có chuyện khách sát phạt nhau, mà là khách đánh bạc với công ty. Các môn chơi gồm: Baccarat, Black jack, Roullet, Big Small... Có bàn chơi bằng các con bài tây, có bàn lại dùng một chiếc nón kỳ diệu. Thay vì chiếc kim chỉ số, một viên nhựa tròn như quả bóng bàn nảy công cốc trên hai mâm xoay ngược chiều nhau quyết định vận đỏ hay đen. Cầm càng các bàn chơi là chủ cái - là các chàng trai, cô gái người Việt Nam đang thoăn thoắt cầm những chiếc xẻng như chiếc bay của thợ nề để hót chíp. Tài năng và tay nghề của chủ cái có thể nhận biết được một phần qua cách chia bài, thu tiền của họ. Casino có camera theo dõi tất cả các bàn và có các floor man, tức các ông người nước ngoài mặc áo đỏ ngồi trên các ghế cao kia kiểm soát, nên tuyệt đối không có sự lừa bịp...

Tổng giám đốc Công ty Đồ Sơn Casino Tăng Phát Bảo từng chia sẻ, 70% khách chơi tại Đồ Sơn là người Trung Quốc, số còn lại đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Tuy nhiên, hiện nay luật pháp Việt Nam cấm người Việt chơi bạc nên rất nhiều đại gia nhà giàu đã mang tiền ra nước ngoài để thử vận đỏ đen.

... Chất: hốt bạc, nhưng dễ rửa tiền!

"Một trong những yếu tố khiến tỷ lệ khách nước ngoài đến Việt Nam chưa cao là do thiếu casino, trong khi lĩnh vực này có thể mang về nguồn ngoại tệ rất lớn cho Việt Nam", ông Jackson Chang, chủ tịch cơ quan phụ trách đầu tư nước ngoài của Macau, cho biết. Dẫn chứng từ Macau, theo ông Chang, Macau rộng không quá 25km, dân số chưa đến 600.000 người, nhưng mỗi năm Macau thu trên 30 tỷ USD từ các dịch vụ vui chơi giải trí.

Bà Jenny Goh, giám đốc người Malaysia của một công ty du lịch ở TP.HCM cho biết, nhờ casino mà du lịch Singapore thay đổi một cách chóng mặt. Trước đây, khách chơi bài từ Singapore phải qua Malaysia, nhưng giờ đã không còn.

Đại diện các hãng lữ hành và chuyên gia du lịch cho rằng, việc xúc tiến đầu tư xây dựng casino ở Phú Quốc là hoàn toàn hợp lý. Ông Robert Tan, chuyên gia người Singapore, nhấn mạnh đến những cái lợi cho ngành du lịch nếu xây dựng casino tầm cỡ ở Việt Nam. Nhà đầu tư sẽ triển khai quảng bá mạnh mẽ casino khi nó đi vào hoạt động, qua đó góp phần cùng ngành du lịch quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam ra toàn thế giới. Đồng thời mang lại cho Việt Nam nguồn thu lớn từ việc thu hút du khách quốc tế và tiền thuế. Ngoài ra, sẽ cải thiện đối tượng du khách quốc tế đến Việt Nam, vì đây là khách có nhiều tiền và chi tiêu mạnh tay.

Từ phía người dân, bác Thắng ở ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt, cho biết: "Nên cấp phép cho những dự án caisino xa rời đất liền và các dự án này nên nằm trên các đảo bán đảo của Việt Nam để góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam được phát triển và casino không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục... của Việt Nam hiện tại". Trong khi đó, Hoàng Nam, sinh viên năm thứ 1 Học viên Ngân hàng, bày tỏ: "Casino là một lĩnh vực kinh doanh hái ra tiền trên thế giới và lợi nhuận cũng như số tiền đóng góp cho ngân sách quốc gia từ loại hình kinh doanh này thì khỏi phải nói. Tuy nhiên, với Việt Nam, kinh doanh casino còn khá nhạy cảm, nhưng thực tế thì đại gia Việt vẫn cứ ném tiền qua các sòng bài ở khu vực biên giới, nguồn ngoại tệ mà đáng lẽ Việt Nam có thể thu được lại cứ lặng lẽ chảy ra nước ngoài".

"Tôi có cảm giác như địa phương nào phát triển du lịch đều muốn sở hữu một casino, cụ thể là hàng loạt các dự án sòng bạc đang có mặt ở các tỉnh, như: Đà Nẵng, Lạng Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu..., nên tôi sợ nảy sinh phong trào casino. Hơn nữa, sòng bạc và các loại hình cá cược là nơi rửa tiền nhanh nhất và dễ nhất, nên cần có chế tài kiểm soát chặt chẽ và cấp phép hạn chế", anh Văn, một cán bộ nhà nước, nêu quan điểm.

(Theo Đất Việt)