Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị đưa ra bán đấu giá viên kim cương màu vàng tuyệt đẹp nặng 43,51 carat.

TIN BÀI KHÁC


Viên kim cương nặng 43,51 carat này được gọi là "Mắt Vàng", nó bị thu giữ trong một chiến dịch về tiêu diệt băng nhóm ma túy lớn ở Mỹ vào năm 2006.



Mức giá thầu tối thiểu của viên kim cương là 900.000 USD - công ty nhận tổ chức đấu giá viên kim cương Bid4Assets cho biết.



Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2009, trợ lý tòa án liên bang Mỹ, Robert Bulford cho rằng, đây là một viên kim cương "độc nhất vô nhị", nó có thể có giá trị từ 3 cho đến 20 triệu USD.



Tuy nhiên, hiện tại giá của viên kim cương này vẫn chưa xác định bởi theo ông Helfrich, phó cảnh sát trưởng Mỹ thì: “kết cấu nội tại của viên kim cương rất rất nhẹ”. Ông gọi viên kim cương này là “chiếc vương miện khổng lồ có 25 cạnh" và vì thế giá của nó sẽ được xác định khi người cuối cùng sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó.

Mẫn Chi (Theo Business insider)