Thị trường truyền hình trả tiền những năm gần đây trở nên rất sôi động kể từ khi xuất hiện thương hiệu truyền hình số vệ tinh K+. Ngoài việc được công nhận chất lượng tín hiệu tốt, thường xuyên “phủ sóng” các chương trình khuyến mãi, trúng thưởng, giới kinh doanh đánh giá cao khả năng “hút” thuê bao của K+ nhờ những món hàng “độc” mang tên “nội dung”.  
 
Hàng “độc” cho phái mạnh

Gần 3 năm có mặt tại Việt Nam K+ luôn giữ điểm tối ưu trong mắt khán giả yêu thích thể thao truyền hình. K+ có đầy đủ những gì người hâm mộ cần đó là những giải bóng đá hàng đầu châu Âu: Ngoại hạng Anh, La Liga, Series A, Ligue 1, Champions League, Europa League,…Trong đó, có những món “độc” như các trận cầu đinh ngày chủ nhật của giải Ngoại hạng Anh, các trận đấu La Liga, Serie A,… với trận cầu siêu kinh điển hấp dẫn hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá mà tính ra tổng số trận đấu hay các thuê bao Premium+ của K+ xem nhiều hơn các nhà cung cấp khác lên tới hơn 1.000 trận đấu mỗi mùa giải.

Trận siêu kinh điển lúc 1:00 giờ sáng ngày 22/4 là món hàng “độc” trên K+1
Ngoài bóng đá, các giải tennis, bóng chày, bơi lội, đua xe… phát sóng trên kênh Thể thao TV, Bóng đá TV, Real TV, Sport… có sẵn trên hệ thống của K+. Riêng 2 kênh truyền hình Euro Sports và Sports News chuyên cập nhật tin tức thể thao Châu Âu và thế giới bạn chỉ có thể tìm thấy trên hệ thống K+.
 
Quyến rũ phái đẹp và giới trẻ với phim “bom tấn”

Nhạc phẩm Telephone của nữ ca sĩ lừng danh Lady Gaga được cover lại bởi minh tinh xinh đẹp Lea Michele tiếp tục làm nóng khán giả truyền hình qua tập mở đầu của phần 2 bộ phim âm nhạc đình đám “Glee” (phát trên kênh K+NS giữa tháng 4/2012). Ở kênh K+1, loạt phim “Thám tử đại tài” cũng bắt đầu khởi chiếu, tiếp tục thiết đãi khán giả thêm một “bữa tiệc” điện ảnh sau 8 phần của loạt phim “bom tấn” 24h kết thúc.
 
Ở gói Premium+ của K+ có đến hơn 13 kênh phim truyện quốc tế và trong nước được yêu thích như HBO, Starmovies, Cinemax, AXN, TCM, MG, Phim Việt, Astro…Nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế hay những bộ phim truyền hình nhiều tập đình đám chỉ có trên K+ như Gossip Girl, Thám tử đại tài, tám phần của bộ 24h, Chuyên án chết….Đáng chú ý là các bộ phim truyền hình dài tập này luôn được phát sóng đầu tiên tại Việt Nam trên các kênh truyền hình K+.
 

“Thám tử đại tài 2” tiếp tục quyến rũ khán giả nữ trên sóng K+1 từ ngày 17/4
Các khung giờ phim điện ảnh tối thứ ba, thứ sáu trên K+1, tối thứ năm trên K+NS, và tối thứ tư trên K+PC đủ để khán giả thỏa sức lựa chọn. Sự thú vị nằm ở chỗ, nếu trước đây, chỉ có các kênh phim quốc tế “có máu mặt” như HBO, Star Movies,… mới dám bỏ tiền ra mua các bộ phim chiếu rạp để phát đi phát lại trên kênh của họ thì nay ở Việt Nam, đã có thêm các K+1, K+NS có bản quyền phát sóng các bộ phim này. Các kênh này còn “ghi điểm” trong mắt khán giả khi được lồng tiếng Việt, giúp người xem không phải mỏi mắt chạy theo các phụ đề bên dưới.
 
Khác biệt trong từng chương trình

Những chương trình giải trí do K+ mua bản quyền và Việt hóa “Vào bếp cùng Louis, Cẩm nang nội trợ, Vẻ đẹp tiềm ẩn, Tạp chí xe hơi,…” dành cho cả đối tượng nam và nữ mang đến hơi thở mới về cách thực hiện những chương trình truyền hình, không chỉ đơn giản là giải trí mà còn thay đổi suy nghĩ, lối sống của khán giả theo hướng tích cực hơn.
 
Một số chương trình do K+ đầu tư sản xuất trong nước có sự khác biệt rõ rệt: ngoài tính giải trí còn mang tính ứng dụng thực tiễn cao đối với người xem. “Hành tinh vuông”, một chương trình dành cho thiếu nhi phát triển sự sáng tạo cho trẻ em. Chương trình “Bếp của mẹ” không chỉ là nấu ăn mà còn giúp khán giả giải quyết những mâu thuẫn nho nhỏ trong cuộc sống gia đình hàng ngày,…
 
Chưa kể đến việc “ăn đứt” các nhà cung cấp khác vì chất lượng tín hiệu số rõ nét, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, những món hàng “độc” trên đây cũng đủ đưa K+ trở thành một thương hiệu thời thượng trong làng truyền hình trả tiền Việt Nam.  

Anh Vũ