- Hẹn anh Đạt tới khách sạn để mua bán tiền ảo trong game, Nghĩa dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào người anh này. Gây án xong, Nghĩa lấy 100 triệu của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 22/4, công an tỉnh Bình Dương đã di lý Nguyễn Nghĩa (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) từ tỉnh Khánh Hòa về Bình Dương để làm rõ hành vi giết người.

Nghĩa là nghi can sát hại anh Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, trú quận 1, TP HCM, tạm trú tại khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

{keywords}

Hiện trường vụ giết người cướp tài sản.

Theo khai nhận của Nghĩa tại cơ quan điều tra, nam thanh niên này và nạn nhân quen biết nhau qua việc chơi game.

Tối 20/4, hai người hẹn nhau tới khách sạn ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để trao đổi tiền ảo trong game.

Tại đây, Nghĩa lấy con dao thủ sẵn trong người ra đâm liên tục vào người anh Đạt cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Gây án xong, Nghĩa lấy 3 điện thoại, ví và toàn bộ số tiền khoảng 100 triệu của nạn nhân rồi bỏ trốn. Nghĩa sau đó cũng vứt hung khí gây án xuống một cây cầu ở thị xã Tân Uyên.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh. Biết không thể thoát tội, Nghĩa đã tới công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đầu thú.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Nghĩa trước pháp luật.

Văn Đức