- Công an xác định băng nhóm này ban ngày ngủ hoặc cày game. Khi màn đêm buông xuống, chúng đi cướp khắp Sài Gòn để kiếm tiền…ăn chơi.

Công an Q.7, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá băng cướp cực kỳ nguy hiểm, gây án khắp địa bàn TPHCM. Hiện công an đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để phục vụ điều tra gồm: Giang Quốc Khánh (SN 2000), Trần Thanh Vinh (SN 1998, cùng ngụ Q.8), Vũ Hoàng Minh Tú (SN 1999, ngụ Q.6), Nguyễn Văn Trung (SN 2000), Hồ Hoàng Thành (SN 2000) và Hồ Văn Thuận (SN 1997, cùng ngụ Q.11).

{keywords}
Các thành viên trong băng cướp bị bắt giữ

Đến nay cơ quan công an xác định, chỉ trong vòng 2 tháng, băng nhóm do Khánh, Vinh cầm đầu đã thực hiện khoảng 10 vụ cướp bằng thủ đoạn tấn công nạn nhân trong đêm tối để cướp tài sản. Nhóm này ban ngày ngủ hoặc cày game bắn cá, khi màn đêm buông xuống chúng tụ tập đi cướp...

Tài sản cướp được, nhóm này bán lấy tiền chơi game và nướng sạch vào 1 quán bar ở địa bàn Q.6.

Vụ mới đây, rạng sáng 14/1 chị P.T.T.T (SN 1990, ngụ Q.3) chạy xe gắn máy tại khu vực cầu Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7 thì bị 1 nhóm thanh niên đi xe gắn máy đeo bám. Một lúc sau, nhóm này vọt lên trước cúp đầu, ép xe chị T vào lề đường.

Chị T chưa kịp hiểu chuyện gì, nhóm đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp, khiến chị té xuống đường. Một tên cướp rút tuốc -nơ-vít dí vào cổ, yêu cầu chị T giao hết tài sản là ĐTDĐ, 2 triệu đồng rồi cướp xe tẩu thoát. 

{keywords}
Tang vật cơ quan công an thu giữ

Ngay khi nhận tin báo, Công an Q.7 vào cuộc điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hình ảnh camera ở các tuyến đường, Công an Q.7 xác định và đưa vào tầm ngắm băng cướp do Khánh, Vinh cầm đầu gồm 6 đối tượng. 

Rạng sáng mùng 3 Tết, trước 1 quán bar ở Q.6, trinh sát đã phục kích bắt giữ 3 đối tượng gồm: Tú, Trung và Thành. Mới đây ngày 11/2, hai đối tượng cầm đầu là Khánh và Vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP.Vũng Tàu. Đối tượng còn lại là Thuận cũng sa lưới vào chiều 13/2 vừa qua.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, chiều tối mỗi ngày chúng tụ tập ở 1 quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5 họp bàn chuyện đi cướp. 6 thành viên được chia làm 3 nhóm: gồm nhóm trực tiếp tấn công nạn nhân, nhóm hỗ trợ khi nạn nhân chống đối hoặc người đi đường can thiệp và nhóm làm nhiệm vụ “cản địa” cho đồng bọn tẩu thoát... 

Trong 10 vụ mà chúng khai báo, nạn nhân phần lớn là phụ nữ đi trên đường vắng trong đêm khuya. Chúng ép xe dùng nón bảo hiểm, bất ngờ tấn công hay bất ngờ đạp nạn nhân té xuống đường để cướp xe và các loại tài sản khác.

Công an tình nghi băng cướp còn gây nhiều vụ khác nên đang mở rộng điều tra.

Linh An