- Ông chủ nhà hàng Đóa Sen Vàng kết hợp với tay giang hồ số má để lập sòng cờ bạc bịp ở trung tâm Sài Gòn. Tụ điểm này cũng thu hút nhiều dân cờ bạc chuyên nghiệp, giang hồ tứ chiếng.

Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 22 nghi can cùng tang vật liên quan đến sòng cờ bạc bịp do doanh nhân, ông chủ nhà hàng Đóa Sen Vàng, Q.10 tổ chức cho Công an Q.10 để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

{keywords}
Các con bạc bị bắt giữ tại sòng bạc trong khách sạn 888, Q.10

Được biết, qua điều tra theo dõi nhiều ngày, rạng sáng 10/2 trinh sát của đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc của phòng Cảnh sát hình sự (CA.TPHCM) phối hợp cùng Công an quận 10 bất ngờ đột kích vào khách sạn 888 (số 232/16 đường Cao Thắng, P.12, Q.10). 

Tại thời điểm kiểm tra, hàng chục đối tượng đang sát phạt cờ bạc trong phòng 302, thấy động liền tung cửa tháo chạy nhưng không kịp.

Công an đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan, thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 86 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ dụng cụ để lắc tài – xỉu, cùng nhiều tang vật khác.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu cơ quan công an xác định, từ cuối tháng 1/2017 đối tượng Nguyễn Thị Cúc (SN 1958, ngụ Q.10) tổ chức sòng bạc trên tại hẻm 377 đường CMT8, P.12, Q.10. Sau đó đến ngày 5/2 (mùng 9 Tết), Cúc tạm nghỉ và vai trò tổ chức sòng bạc được chuyển giao cho 2 đối tượng khác cùng hùn nhau là Đoàn Thanh Phong (SN 1986, quê Bến Tre) và Ha La Vy (tự Quy, SN 1978, quê Đồng Nai). Dù vậy khi sòng bạc bị triệt phá, đối tượng Cúc cũng bị bắt giữ dưới vai trò là một con bạc.

{keywords}
Các đối tượng tổ chức sử dụng thiết bị cờ bạc bịp để "chăn" những con bạc chuyên nghiệp

Được biết Đoàn Thanh Phong là ông chủ nhà hàng Đóa Sen Vàng (số 175B đường Cao Thắng, P.12,Q.10). Còn Vy là tay giang hồ có số má, từng có 2 tiền án tội “cướp tài sản”, “cố ý gây thương tích”...

Khi cả 2 hùn vốn tổ chức sòng bạc, đã di chuyển địa điểm về trước nhà hàng Đóa Sen Vàng của Thanh Phong, quy tụ hàng chục con bạc là dân giang hồ tứ chiếng, cờ bạc chuyên nghiệp từ khắp nơi về tham gia sát phạt.

Hai đối tượng thuê Lê Đăng Phong (tự Tý, SN 1975, quê Đồng Nai) để cung cấp bộ lắc tài – xỉu có thiết bị rung lắc nhằm chơi cờ bạc bịp. Đăng Phong có nhiệm vụ thường xuyên có mặt tại sòng bạc để trực tiếp lắc hay ngồi túc trực ra hiệu cho Thanh Phong, Vy biết tín hiệu của thiết bị cờ bạc bịp phát ra, nhằm lựa chọn phương án chơi hợp lý.

Đăng Phong vốn là tay giang hồ dữ dằn khi sở hữu 4 tiền án về các tội “cướp tài sản”, “cố ý gây thương tích”, “đánh bạc” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tham gia sòng bạc bịp, Đăng Phong được Thanh Phong và Vy chia 30% số tiền thắng được từ các con bạc.

Sau vài ngày hoạt động trước nhà hàng Đóa Sen Vàng, xác định tình hình không ổn nên Thanh Phong, Vy chuyển vào thuê phòng khách sạn 888 để làm điểm sát phạt.

Dù biết đây là sòng bạc quy mô nhưng phía khách sạn đã chấp nhận cho thuê. Ngoài việc lấy tiền thuê phòng thông thường, tiếp tân khách sạn còn “phụ thu” 50 ngàn đồng/người. Được biết sòng bạc hoạt động từ 22h đêm đến tận 4h sáng hôm sau.

Đến 2h rạng sáng 10/2, sòng bạc bịp của ông chủ nhà hàng Đóa Sen Vàng cùng tay giang hồ số má đã bị công an đột kích, triệt phá.

Anh Sinh