Quá trình bắt Lâm và đồng bọn, khám xét nơi ở của Lâm, cơ quan Công an có thu giữ 2 khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa khám phá 1 ổ nhóm phân phối ma túy đá hoạt động trên địa bàn. Hiện công an đang tạm giữ 9 đối tượng, trong số đó có các đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Đại Lâm (SN 1992), Nguyễn Thanh Bình (SN 1995, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) và Đỗ Trường Giang (SN 1990, ngụ Q.8).

{keywords}
3 đối tượng có vai trò chính trong đường dây, từ trái sang phải, gồm: Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Đại Lâm

Trước đó quá trình nắm địa bàn, theo dõi, trưa 21/3 trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ đối tượng Giang đang đi giao ma túy cho 1 đầu mối ở đường số 49, KP.6, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

Kiểm tra trong người Giang, trinh sát thu giữ 6 gói ma túy đá, có trọng lượng 5,4gr. Tiếp tục khám xét nơi ở của Giang ở đường số 46, KP.6, P.Hiệp Bình Chánh, trinh sát thu giữ thêm 26gr ma túy đá.

{keywords}
Nguyễn Đại Lâm - đối tượng có vai trò cầm đầu đường dây

Từ khai báo của Giang, công an tiến hành bắt giữ đối tượng có vai trò chính là Nguyễn Đại Lâm. Khám xét nơi ở của Lâm, công an thu giữ thêm lượng lớn ma túy đá, đặc biệt có 2 khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn... 

{keywords}
Tang vật 2 khẩu súng ngắn cùng đạn mà công an thu giữ tại nơi ở của đối tượng Lâm, hiện đang giám định làm rõ.

Lâm khai báo, làm “nghề” buôn ma túy này từ tháng 6/2016 đến nay. Lâm mua ma túy của 1 người ở Q.Bình Thạnh mang về phân lẻ bán lại ở địa bàn Q.Thủ Đức. Lâm giao cho 2 đàn em là Giang và Bình chuyên giao ma túy; còn Lâm ẩn náu ở phòng trọ, luôn cảnh giác nên thủ kè kè 2 khẩu súng ngắn bên người.

Được biết, nhóm này đều là những con nghiện ma túy dạng nặng. Ban đầu xuất phát từ việc đi mua ma túy để sử dụng nhưng dần dần làm nghề buôn bán. Hiện công an đang giám định chủng loại của 2 khẩu súng ngắn nói trên.

Linh An