Người dân Mỹ nói chung và người dân Connecticut nói riêng đã không khỏi bànghoàng và phẫn nộ sau vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, khiến ít nhất 27người thiệt mạng, trong đó có 20 em nhỏ vào sáng qua, 14/12.

TIN BÀI KHÁC:


Dưới đây là một số hình ảnh sau một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất tronglịch sử nước Mỹ xảy ra ngày hôm qua tại trường tiểu học Sandy Hook, Newtown,bang Connecticut:

Các nhân viên cứu hộ đứng trước trường tiểu học Sandy Hook hôm 14/12.

Một em nhỏ và mẹ rời khỏi khu vực phong tỏa bên ngoài trường.

Các phóng viên cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ thảmsát xảy ra.

Faisal Ali, phải, tới từ Colorado cùng những người khác tập trung bên ngoàiNhà Trắng để tưởng niệm cho những nạn nhân trong vụ xả súng hôm qua.

Nghẹn ngào trước cái chết thương tâm của những người vô tội.

Một phụ nữ bật khóc gần trường tiểu học Sandy Hook.

Tổng thống Barack Obama cũng không giấu nổi xúc động khi nói về vụ xả súngtại trường tiểu học Sandy Hook trong một buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 14/12.

Một bé gái được choàng khăn sau khi được sơ tán khỏi hiện trường.

Nhân viên cảnh sát đưa các em học sinh ra khỏi trường.

Các em nhỏ đứng chờ bên ngoài trường tiểu học Sandy Hook sau vụ xả súng.

Các thành viên biệt đội SWAT bên ngoài trường tiểu học Sandy Hook.

Cảnh sát bang Connecticut tới hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo.

Người dân tập trung bên ngoài nhà thờ Saint Rose of Lima ở Newtown để cầunguyện cho những người xấu số.

Sầm Hoa (Theo CNN/Reuters)