Với đôi tay khéo léo của mình, nghệ sĩ Wen Fuling tới từ Trung Quốc đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc cực kỳ tinh tế trên vỏ trứng.

TIN BÀI KHÁC:


Nghệ sĩ Wen Fuling, ở tỉnh Thiểm Tây, đã từ bỏ nghề chạm khắc gỗ để chuyển sang một công việc đòi hỏi sự khéo léo nhiều hơn, đó là điêu khắc trên vỏ trứng.

Ông đã sử dụng những vỏ trứng gà, vịt, ngỗng để khắc lên những bức tranh phong cảnh nổi tiếng như chùa Dayan ở Tây An.

Được biết, ông Wen đã luyện tập chạm khắc trên vỏ trứng hơn 10 năm qua.

Để có được những tác phẩm nghệ thuật này, nghệ sỹ Wen đã phác họa tác phẩm định thực hiện trên vỏ trứng và, dùng một ống tiêm để hút sạch lòng trứng.

Sau đó, một tay nhẹ nhàng giữ vỏ trứng, một tay dùng máy khoan chạm trổ lên trên đó.

Ông dùng mũi khoan có phủ kim cương. 

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)