Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Nga sẽ tăng dần số đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước hàng năm lên 2,8 nghìn tỉ Rúp (khoảng 92 tỉ USD) vào năm 2015.

Nga vừa quyết định đưa các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt tại đường ray trở lại.
"Đơn đặt hàng quốc phòng sẽ đạt khoảng 1,9 nghìn tỉ Rúp vào năm sau, và khoảng 2,2 nghìn tỉ Rúp vào năm 2014 và 2,8 nghìn tỉ Rúp vào năm 2015" - ông Rogozin trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Rossiya 24.

Nga dự định chi khoảng 908 tỉ Rúp cho các chi tiêu quốc phòng nhà nước vào năm 2012.

Ông Rogozin cho biết việc tăng chi tiêu cho quốc phòng tăng mạnh như vậy là cần thiết để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng trong nước và đưa các vũ kí mới vào sản xuất hàng loạt.

Chính phủ Nga cấp 22 nghìn tỉ Rúp cho việc tái vũ trang toàn diện cho các Lực lượng Vũ trang của Nga.

Quân đội Nga sẽ nhận được 30% số vũ khí hiện đại vào năm 2015, và 70% vào năm 2020.

"Việc thực hiện các đơn hàng cho quốc phòng nhà nước sẽ tiến hành như đã lên kế hoạch" - ông Rogozin nói.

"Tình hình ký kết và thực thi các hợp đồng quốc phòng đã được ổn định hóa" - Phó Thủ tướng Nga cho biết.

 Nga đang có những chủ trương và chính sách hiện đại hóa và không tiếc tiền tăng cường quân sự trong nước.

Một trong những động thái mới đây nhất là việc Tổng thống Nga ‘trảm’ một loạt tướng chóp bu và Bộ trưởng Quốc phòng liên quan tới những bê bối trong điều hành và cải cách quân đội.

  • Lê Thu (theo RIA)