Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (28/12) đã thông qua luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga và một số biện pháp trã đũa khác nhằm vào Mỹ.

TIN BÀI KHÁC:

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Mặc các cuộc phản đối từ các blogger có tư tưởng tự do và các nhóm dân sự, cũng như một số quan chức cấp cao trong chính phủ Nga, luật cấm người Mỹ nhận con nuôi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013.

Lệnh cấm trên là một phần trong biện pháp trả đũa của Nga trước đạo luật nhân quyền mới mang tên Magnitsky của Mỹ nhằm vào các quan chức Nga, liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magnitsky năm 2009.

Luật cấm nhận con nuôi là khía cạnh gây tranh cãi nhất của dự án luật, vốn thiết lập một lệnh cấm thị thực đối với những người Mỹ bị cáo buộc lạm dụng quyền công dân Nga và đóng băng bất kỳ tài sản nào mà họ có ở Nga; cấm các tổ chức phi chính phủ chính trị nhận kinh phí của Mỹ và cấm các công dân Mỹ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Nga. Đạo luật cũng cấm các tổ chức của Nga tạo điều kiện cho việc nhận con nuôi của công dân Mỹ.

Phát ngôn viên của ông Putin, Dmitry Peskov cho biết danh sách của các quan chức bị cấm đã được soạn thảo, nhưng sẽ không công bố.

"Tôi không có bất cứ lý do gì để không ký vào dự luật này mặc dù tôi phải xem xét bản cuối cùng và suy nghĩ thật kỹ lưỡng," ông Putin phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Nhà nước – một cơ quan có chức năng cố vấn cho Tổng thống hôm 27/12.

Những người phản đối dự luật khẳng định rằng biện pháp này là động cơ chính trị và hạn chế cơ hội của hàng chục ngàn trẻ em, đặc biệt là những người khuyết tật, trong hệ thống trại trẻ mồ côi đổ nát của Nga.

Từ năm 1999 trở đi, các gia đình tại Mỹ đã nhận nuôi hơn 45.000 trẻ em Nga, bao gồm 962 em vào năm ngoái, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Các quan chức Nga đổ lỗi cho cha mẹ nuôi người Mỹ về cái chết của ít nhất 19 em nhỏ.

Bộ luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 và đình chỉ 46 trường hợp người Mỹ nhận con nuôi Nga đang chờ xét duyệt.

Sầm Hoa (Theo Rian)