Michelle Obama thích coi mình là một bà mẹ hơn là một đệ nhất phu nhân, tuy nhiên bà lại đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng và uy tín của bà đã giúp ông tái đắc cử.

TIN BÀI KHÁC:

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama

2/3 người dân Mỹ nghĩ tốt về người bạn đời hơn 20 năm qua của Tổng thống Barack Obama, theo các cuộc thăm dò ý kiến.

Michelle Obama đã sử dụng cương vị của mình một cách có hiệu quả để thúc đẩy những vấn đề mà bà quan tâm.

Một ví dụ điển hình là Let's Move, một sáng kiến để chống lại căn bệnh béo phì ở trẻ em mà bà phát động ngay sau khi chuyển tới Nhà Trắng và chương trình này đã ăn khớp hoàn toàn với những cải cách về chăm sóc sức khỏe của tổng thống Obama.

Bên cạnh đó, Michelle Obama đã mở khu vườn đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ Thế chiến II để trồng các loại rau quả tươi trong khi khuyến khích người dân bớt sử dụng đồ ăn vặt.

Bà cũng bênh vực quyền lợi cho các gia đình quân nhân, thúc đẩy một cuộc sống tốt hơn cho phụ nữ và khuyến khích giáo dục nghệ thuật trong lúc nuôi dạy hai cô con gái Malia (14 tuổi) và Sasha (11 tuổi).

Đối với Đảng Dân chủ, Michelle Obama là một tài sản vô giá, khi xuất hiện tại các cuộc vận động gây quỹ và có bài phát biểu thuyết phục trước hội nghị toàn quốc của Đảng Dân chủ vào hồi tháng 9 năm 2012.

Michelle Obama làm vườn cùng các em nhỏ tại Nhà Trắng.

Michelle Obama sinh ra tại Chicago, Illinois vào ngày 17 tháng 1 năm 1964 trong một gia đình có mẹ làm nội trợ và một người cha không bao giờ bỏ một ngày làm việc tại nhà máy nước của thành phố mặc dù ông là người khuyết tật.

Bà đã đi theo anh trai tới Đại học Princeton, viết một học thuyết nói về sự cô lập của các sinh viên da màu tại các trường danh tiếng, trước khi theo học ngành luật tại Đại học Harvard.

Sau khi tốt nghiệp, bà trở lại Chicago, gia nhập hãng luật Sidley Austin, nơi, vào một mùa hè nọ, bà đã bắt đầu hẹn hò với đồng nghiệp trẻ có tên Barack Obama.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 10 năm 1992, một năm trước khi bà trở thành giám đốc điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận dành cho thanh niên tại Chicago.

Sau đó, bà gia nhập mạng lưới cứu tế của Đại học Chicago, rồi lên làm phó chủ tịch các vấn đề cộng đồng và nghỉ việc sau khi sự nghiệp chính trị của chồng bà ở Washington khởi sắc.

"Bà dường như là biểu tượng của thế hệ các cặp vợ chồng, sẵn sàng đặt sự nghiệp của mình sang một bên và cùng nhau nỗ lực vì sự nghiệp của đối phương," nhà sử học Betty Boyd Caroli, tác giả cuốn "Các đệ nhất phu nhân: Từ Martha Washington tới Michelle Obama."

Tuy nhiên, trong thời gian là một đệ nhất phu nhân gia màu đầu tiên của nước Mỹ, Michelle Obama cũng không tránh khỏi những lời thị phi. Năm 2010, bà đã khiến nhiều người nổi giận khi đưa hai cô con gái, cùng một đội đặc nhiệm, tới nghỉ tại một bờ biển ở Tây Ban Nha trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đang tăng cao.

Năm trước, bà đã nhướn mày tại buổi chiêu đãi ở Cung điện Buckingham khi đang đặt tay lên vai Nữ hoàng Elizabeth II, một hành động bị những người kỹ tĩnh gọi là vi phạm gây sốc trong nghi thức ngoại giao.

Đệ nhất phu nhân Mỹ trên bìa tạp chí Vogue.

Mặc dù vậy,với vai trò là đệ nhất phu nhân, Michelle Obama luôn cố tránh để lại những ấn tượng gây ảnh hưởng không tốt tới chồng mình.

Ngoài xuất hiện trên chính trường, bà còn tích cực ủng hộ ngành thời trang Mỹ khi mặc một chiếc áo choàng Jason Wi trong lễ nhậm chức năm 2009 của Tổng thống Obama và diện một bộ đầm của Michael Kors trong bức chân dung đầu tiên tại Nhà Trắng.

Ngành thời trang cũng rất yêu mến Michelle, với Anna Wintour, chủ tạp chí Vogue là một trong những nhà tài trợ cho các chiến dịch của bà - và đăng hình ảnh của bà trên trang nhất của tạp chí danh giá này chỉ hai tháng sau khi bà đặt chân vào Nhà Trắng.

Sầm Hoa (Theo Asia1)