Những ngày này, các nhà ga và bến tàu trên khắp Trung Quốc đang chứng kiến cảnh người người chen chúc về quê đón Tết Âm lịch, tạo nên một cuộc di cư khổng lồ của hàng trăm triệu người.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Theo các ước tính, người dân nước Trung Quốc sẽ thực hiện khoảng 3,4 tỷ chuyến đi trong suốt kỳ nghỉ Tết năm nay, tăng 8,6% so với năm ngoái. Cơ quan Đường sắt nước này cho hay, có khoảng 225 triệu người chọn tàu hỏa, tàu cao tốc làm phương tiện để về quê ăn Tết.

Mùa di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 26/1 đến hết ngày 6/3/2013.

Hành khách chuẩn bị lên tàu tại Cảng Xiuying ở Hải Khẩu, Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, ngày 24/1.  

Xếp hàng chờ lên tàu ở ga đường sắt Hangzhou, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, đông Trung Quốc.

Mẹ cõng con lên tàu ở Cảng Xinying, Hải Khẩu, Hải Nam, ngày 24/1.

Cảnh tấp nập nhộn nhịp tại Ga đường sắt Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, ngày 24/1.

Một cậu bé 13 tuổi mang túi hành lý to hơn người ở ga Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang ngày 18/1.

Ga Đường sắt Phía bắc Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, đông nghịt người ngày 24/1.

Cảnh soát vé tại Ga Đường sắt Phía bắc Trùng Khánh.

Người dân chờ tàu về quê ở Hàng Châu.

Xếp hàng lên tàu ở Ga Đường sắt Phía Bắc Ningbo.

Cảnh chen chúc đợi tàu ở Hàng Châu, Chiết Giang.
 
Thanh Hảo (Theo THX)