Khi Hillary Clinton rời chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ, giới truyền thông đã tập trung khai thác những thành tựu và ảnh hưởng của nữ chính trị gia này. Nhưng có một chi tiết ít được nhắc tới: Hillary Clinton là một nghệ sĩ đoạt giải Grammy.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Tại sao Obama cảm ơn Hillary?
Hillary rụt rè nói về tương lai
Sao vợ chồng Clinton được người Mỹ yêu mến?

Hillary được trao giải này năm 1997 cho phiên bản audio của cuốn sách It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us.

"Tôi thậm chí không biết rằng những người không thể hát được một nốt và những người không có khả năng phân biệt chính xác các nốt nhạc lại có đủ tư cách nhận giải Grammy", bà bày tỏ với các phóng viên sau khi nhận giải.


Thanh Hảo (Theo National Journal/YouTube)