Tờ Nhật báo Nhật Bản dẫn lời báo Trung Quốc cho hay: một vị tướng của Trung Quốc mới đây phát biểu rằng 'việc tình cờ nổ súng' có thể xảy ra nếu như Nhật Bản tiếp tục có những hành động gây hấn.

TIN BÀI KHÁC

Thiếu Tướng Zhu Heping
Thiếu Tướng Zhu Heping của Trung Quốc đã đưa ra bình luận trên vào ngày 3/3 tại Bắc Kinh trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc mà ông là thành viên.

Bình luận này của ông Zhu đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nhật Bản vẫn căng thẳng về tuyên bố chủ quyền chồng lấn đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Ông Zhu nói rằng Nhật Bản là phía duy nhất chịu trách nhiệm cho việc gây nên xung đột quanh các đảo đá này, trong khi Trung Quốc chỉ đơn giản là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Vị Thiếu tướng này nói thêm: "Chúng tôi sẽ cố để tránh mọi tình trạng súng không nổ và bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực ở biển Hoa Đông. Tuy nhiên, nếu như Nhật Bản không thay đổi thái độ và vẫn tiếp tục gây hấn, thì việc nổ súng tình cờ rất có khả năng xảy ra".

Trước đó một tháng, Nhật tố cáo tàu Trung Quốc liên tục ngắm bắn vào các tàu của lực lượng Phòng vệ của Nhật.

Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức quân đội Trung Quốc nói về khả năng xung đột vũ trang giữa hai cường quốc châu Á.

Hồi tháng Một, Đại tá Liu Mingfu của Đại học Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo Australia không nên đứng về phe 'con hổ toàn cầu' (tức Mỹ) hay 'con sói châu Á' (Nhật) hoặc bất kỳ bên nào trong khu vực có thể gây nên căng thẳng.

Ông Liu mô tả Trung Quốc là đang rất 'hòa bình' nhưng sẵn sàng đáp trả nếu như bị chèn ép quá đáng.

Trong một diễn biến khác, hôm qua Nhật Bản đã bắt một thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc đánh bắt san hô trái phép trong vùng biển của Nhật Bản.

  • Lê Thu (Theo JDP)