Các tòa nhà rung chuyển, nhiều người bị thương, lửa cháy cùng sóng thần cao chục mét là hậu quả của trận động đất 8,9 độ Richter ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm nay.
TIN LIÊN QUAN:
Đài Truyền hình NHK chiếu cảnh một cột khói đen cuộn bốc lên từ một tòa nhà ở Odaiba, ngoại ô Tokyo. Mọi hệ thống vận tải, trong đó có sân bay, ở Tokyo đều tạm ngưng hoạt động.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều ôtô nổi bập bềnh trên mặt nước cạnh tàu thuyền.

"Tòa nhà rung lắc rất lâu và nhiều người trong phòng tin tức phải vồ lấy mũ bảo hiểm đội vào. Một số khác trú dưới bàn làm việc", phóng viên Linda Sieg của Reuters mô tả. "Có lẽ đây là trận động đất tồi tệ nhất mà tôi thấy kể từ khi tôi tới Nhật Bản cách đây 20 năm".  

Các cảnh báo được ban hành trên một vùng rộng lớn, gồm Nhật Bản, Nga, Guam, Đài Loan, Philippines, Indonesia và Hawaii. Một cơn sóng thần cao 5m đã tấn công bờ biển phía bắc Nhật Bản còn ở Đài Loan, sóng thần được dự tính sẽ ập vào bờ lúc 16h30 chiều nay giờ VN (tức 9h30 GMT).

Nhật Bản hứng chịu tới 20% số các trận động đất từ 6 độ Richter trở lên trên thế giới.  

Đài Truyền hình NHK đưa tin về trận động đất trưa nay. (Ảnh: TIME)

Các phóng viên của Văn phòng AP tại Tokyo trú dưới bàn khi động đất xảy ra. (Ảnh: AP)  

Vô số ôtô trôi nổi trên mặt nước. (Ảnh: Getty)

Tin động đất trên SkyNews. (Ảnh: Mail)

Khu vực bị lụt sau sóng thần ở Iwaki thuộc Fukushima. (Ảnh: AP)

Các nhân viên văn phòng ở quận Shiodome, Tokyo, chạy ra ngoài hành lang sau động đất. (Ảnh: AP)

Thanh Hảo (T.H)