Nhật Bản là nước thường xuyên hứng chịu động đất, chiếm tới 20% số vụ trên 6 độ Richter của thế giới. Mới đây nhất là trận động đất 8,9 độ Richter ở bờ biển đông bắc nước này, gây sóng thần cao cả chục mét.

TIN LIÊN QUAN:

Hình ảnh được phát trên Truyền hình NHK cho thấy nhà cửa bị sóng thần cuốn trôi ở Sendai sau trận động đất đầu giờ chiều nay. (Ảnh: AP)

Kể từ trận động đất Kanto hủy diệt năm 1923 làm hơn 100.000 thiệt mạng tới nay, Nhật Bản đã trải qua hàng chục vụ động đất và sóng thần lớn.

Trận đại động đất ở Hanshin-Awaji, mạnh 7,2 độ Richter, xảy ra hồi tháng 1/1995 ở khu vực phía nam Hyogo. Nguyên nhân là do chuyển động của một vệt đứt gãy đang hoạt động bên dưới thành phố Kobe. Đây cũng là trận động đất tàn phá cực kỳ nghiêm trọng, với 6.500 người chết, hơn 40.000 người bị thương và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập.

Hồi tháng 6/1948, hơn 3.700 người thiệt mạng trong một trận động đất 7,3 độ Richter ở thành phố Fukui. Khoảng 67.000 ngôi nhà bị phá hủy. Hơn 550 dư chấn xảy ra trong tháng tiếp theo đó. Một số nguồn tin cho rằng tổng số người chết lên tới 5.390.

Năm 1946, Nhật Bản cũng oằn mình chịu động đất mạnh 8,1 độ Richter ở thành phố Nankaido. Con số thương vong lên tới hơn 1.360 người chết, hơn 2.600 người bị thương và 100 người mất tích. Khoảng 36.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề ở nam Honshu và Shikoku. Một cơn sóng thần cao 6m sau đó đã cuốn phăng hàng nghìn ngôi nhà ra biển. Động đất còn gây ra nứt gãy, trồi lún, lở đất trên toàn khu vực.

Năm 1945, thành phố Mikawa đã chứng kiến cái chết của gần 2.000 người trong một trận động đất 7,1 độ Richter. Hơn 17.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nặng, chủ yếu ở hai quận Aichi và Gifu.

Năm 1944, động đất 8,1 độ Richter xảy ra ở thành phố Tonankai làm gần 1.000 người chết và khoảng 73.000 ngôi nhà bị phá hủy. Sóng thần xảy ra tiếp sau đó cuốn trôi thêm 3.000 ngôi nhà.

Năm 1943, 1.190 người thiệt mạng trong một trận động đất 7,4 độ Richter ở thành phố Tottori. Khoảng 7.500 ngôi nhà ở khu vực này biến thành đống đổ nát.

Năm 1933, hơn 3.000 người ở thành phố Sanriku đã thiệt mạng sau trận động đất 8,4 độ Richter. Do động đất xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Honshu nên thương vong và thiệt hại phần lớn do sóng thần gây ra. Khoảng 5.000 ngôi nhà bị phá hủy, trong đó gần 3.000 ngôi nhà bị sóng cuốn trôi.

Năm 1927, thành phố Tango chứng kiến cái chết của hơn 3.000 người sau trận động đất 7,6 độ Richter.

Thanh Hảo (Theo MCEER)