Về khả năng Mỹ 'không kích' chớp nhoáng tại Syria, phía Nga cho rằng Damascus sẽ không để cho phương Tây có thể 'thắng dễ' vì lực lượng phòng không Syria đủ mạnh để đáp trả.

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Các mục tiêu có thể bị tấn công trên lãnh thổ Syria. Ảnh: Daily Mail

"Hệ thống phòng không tên lửa đất đối không đa chức năng Buk-M2E và các phương tiện khác mà quân đội Syria có sẽ giúp họ có câu trả lời thích đáng cho những kẻ hung hăng"- hãng tin Itar-tass của Nga dẫn lời một vị quan chức quốc phòng.

Nguồn tin trên cho biết Syria hiện đang có trên 10 khẩu đội pháo như vậy trong hệ thống phòng không.

Hệ thống này do Liên Xô cũ và Nga sản xuất, sử dụng tên lửa tầm trung để bắn hạ các loại tên lửa đầu đạn tầm thấp, bom và các thiết bị không người lái.

Hồi đầu năm nay có thông tin cho biết Nga đã bán cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad hệ thống phòng không S-300PMU2 và Damascus đã nhận được lô hàng này.

{keywords}
Bản đồ Syria và bố trí các mục tiêu quân sự và khả năng bị tấn công

Hệ thống S-300PMU2 được cho là 'ngang sức' với hệ thống phòng không của Mỹ là Patriot. Điều này cũng có nghĩa là S-300PMU2 là một hệ thống toàn diện, cơ động (khó phát hiện vì khả năng di chuyển linh hoạt) và có nhiều bệ phóng tên lửa, các ra-đa, và trạm chỉ huy.

Hệ thống được chuyển cho Syria được cho là thuộc thế hệ mới nhất, và khó 'tiêu diệt' nhất, có khả năng đánh bại nhiều mục tiêu là máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong tầm bắn là 125 dặm. (Phần lớn vùng duyên hải Israel sẽ nằm trong tầm bắn của các tên lửa này).

Lực lượng phòng không Syria điều hành 25 lữ đoàn phòng không, với mỗi lữ đoàn có 6 khẩu pháo tên lửa đất đối không. Mỗi hệ thống có 650 bệ phóng tĩnh tên lửa SA-2, SA-3 và SA-5, 200 bệ phóng di động tên lửa SA-6 và SA-11, cùng với trên 4.000 súng phòng không (hạ máy bay) có cỡ từ 23mm - 100 mm.

Syria còn có hai trung đoàn pháo binh độc lập, mỗi trung đoàn có 4 khẩu đội pháo bắn 48 tên lửa đất đối không, sử dụng các tên lửa SA-8 và SA-10.

Lực lượng vũ trang Syria gồm có : 178.000 binh sĩ
Quân đội: 110.000
Hải quân: 5.000
Không quân: 27.000
Phòng không: 36.000 - 40.000
Dự bị: 314.000
2 sư đoàn phòng không
25 lữ đoàn phòng không
130 khẩu pháo phòng không
Pháo tự hành: 62 khẩu
Máy bay chiến đấu: 325 chiếc
MiG-21, MiG-23, MiG-29 và Su-22
Trực thăng tấn công: 33 chiếc Mi-24 Hind Gunship
Hệ thống phòng không: Buk-M2E, tầm bắn tối đa 30 dặm; Pantsir S1, tầm bắn tối đa 190 dặm
Tên lửa đạn đạo: Scud, tầm bắn tối đa 350 dặm

Các loại vũ khí chính trong hệ thống phòng không Syria

{keywords}

Hệ thống phòng không tên lửa đất đối không đa chức năng Buk-M2E

{keywords}
Trực thăng tấn công Mi-24 Hind Gunship

{keywords}
Máy bay chiến đấu Su -22

{keywords}
Máy bay MiG-21

{keywords}

Hệ thống phòng không Pantsir S1

{keywords}

Nga được cho là đã chuyển giao hệ thống phòng không S-300PMU2 cho Syria

{keywords}
Tên lửa SAM S-10

{keywords}
Tên lửa đạn đạo Scud có nguồn gốc xuất xứ từ Nga

Lê Thu (tổng hợp)