Bộ các Tình huống Khẩn cấp của Nga đã cử máy bay tới Syria để sơ tán công dân khi cần thiết.

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Bạo lực tại Syria đã leo thang thành nội chiến từ tháng Ba năm 2011. Ảnh: RIA

Người phát ngôn bộ Khẩn cấp là Irina Rossius cho biết: "Một chiếc máy bay Il-76 đã cất cánh từ Latakia vào sáng Chủ nhật. Chiếc máy bay sẽ mang theo người Nga và các công dân thuộc các Quốc gia độc lập trong Khối Thịnh vượng chung (CIS) rời khỏi Syria".

Cuối tháng trước, gần 90 người hầu hết là phụ nữ và trẻ em đã trở về Moscow từ Syria trên chiếc máy bay Ilyushin Il-62. Máy bay cất cánh từ Latakia, thành phố càng quan trọng ở đông bắc Syria.

Gần 730 công dân Nga và các nước cộng hòa Liên Xô cũ đã tìm cách thoát khỏi cuộc nội chiến ở Syria trên các máy bay của Bộ Khẩn cấp Nga kể từ tháng Giêng cho tới nay.

Tình hình bất ổn ở Syria bắt đầu bùng phát từ tháng Ba năm 2011 và leo thang thành nội chiến. Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Hiện, Nga cũng cử một hạm đội các tàu chiến đề phòng tình huống bất trắc ở Syria.

Lê Thu (theo RIA)