Tàu ngầm hoạt động bằng năng lượng hạt nhân K-150 Tomsk của Nga đã bốc cháy khi đang được bảo trì tại bến tàu ở khu vực Primorye vùng Viễn đông, một nguồn tin tại trụ sở của Hạm đội Hải quân Nga cho hay.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk

Tuy nhiên, vì đang trong thời kỳ sửa chữa nên toàn bộ vũ khí đã được tháo dỡ từ trước và không có nguy cơ nhiễm xạ.

"Tình hình đang được kiểm soát. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng mọi chuyện đã được cải thiện," nguồn tin cho biết.

Ngọn lửa bùng lên vào sáng nay (16/9) trong quá trình hàn, một phát ngôn viên tới từ Bộ Các tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, đồng thời nói thêm rằng 13 đơn vị cứu hỏa tới từ Hạm đội Thái Bình Dương và Bộ Các tình trạng Khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Theo một phát ngôn viên tới từ nhà máy Zvezda, đơn vị bảo dưỡng con tàu, ngọn lửa không gây ra một vụ nổ tại tàu và không có mối nguy hiểm cho các khu dân cư gần đó.

Tàu ngầm K-150 Tomsk, có thể mang theo 24 tên lửa dẫn đường, đã được đưa vào bến tàu vào năm 2010 vì một số vấn đề ở hệ thống làm lạnh của lò phản ứng hạt nhân.

Sầm Hoa (Theo RiaNovosti)