Trận động đất cường độ 7,8 độ richter ngày hôm qua tại Pakistan đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, nhà sập và một hòn đảo mới hình thành.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Hòn đảo mới này nổi lên ở ven biển Gwadar phía nam của Pakistan, nằm trên biển Ả Rập.

Theo nhiều người dân, trận động đất quá mạnh nên khiến đáy biển trồi lên, hình thành nên hòn đảo nhỏ, giống như núi.

Hòn đảo mới này dài khoảng 35m và cao 10m, cách bờ khoảng 600m.

Các nhà địa chấn học cho rằng hòn đảo này tạm thời hình thành là do bùn núi lửa, sau khi hỗn hợp trầm tích gồm bùn, cát và nước bị đẩy lên bề mặt vì bị động đất làm cho khuấy đảo và gây sức ép lên khối chất lỏng dưới đáy đại dương.

Những người dân sống lâu năm ở khu vực này cho biết một hòn đảo tương tự được hình thành sau trận động đất năm 1968, tuy nhiên đã biến mất một năm sau đó.

"Rõ ràng rằng hòn đảo này không được hình thành từ đất, mà là do bị đẩy lên vì động đất" - nhà địa chất học Paul Early nói.

Lê Thu (tổng hợp)