Được đặt theo tên một vị thần sấm Celtic, chiến đấu cơ tàng hình không
người lái (UCAV) Taranis có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh và qua mặt radar
của kẻ thù nhờ thiết kế tàng hình cánh đơn của nó.
TIN BÀI KHÁC:

Taranis - sản phẩm của tập đoàn BAE Systems - là chiến đấu cơ không người lái mới nhất của Anh, có khả năng tự lựa chọn các mục tiêu. Bộ Quốc phòng Anh đã tiến hành các thử nghiệm dưới mặt đất đối với UCAV từ năm 2010 và mới đây đã tiến hành thử nghiệm trên không gian.

Các chỉ huy quân sự Anh tin rằng công nghệ đột phá của Taranis sẽ cho phép
một thế hệ máy bay không người lái mới được trang bị vũ khí bay xuất phát từ các
căn cứ của Anh đi tấn công các mục tiêu trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, những phát triển mới của UCAV đang gây tranh cãi khi họ cho
phép khả năng các máy tính tự quyết định mục tiêu và tiêu diệt kẻ thù ngoài tầm
kiểm soát của con người.

Hiện nay các máy bay không người lái mang vũ khí của Anh được tổ lái điều
khiển từ mặt đất. Tuy nhiên, Taranis sẽ đi theo một lộ trình định sẵn theo máy
tính trên máy bay để tránh né nguy hiểm và nhận diện mục tiêu. Chỉ khi nó cần
phải tấn công một mục tiêu thì mới cần đến sự cho phép từ con người.

Quân đội Anh hiện đang cân nhắc đưa UCAV vào danh sách các thành phần tấn
công của Không quân Hoàng gia.

Thanh Hảo (Tổng hợp)