Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi cơn bão Haiyan, siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, đổ bộ vào Philippines.

TIN BÀI KHÁC:

Được biết, cơn bão đã tấn công vào khu vực ven biển tại trung tâm đảo Samar, cách thủ đô Manila khoảng 600km về phía đông nam vào rạng sáng nay, với sức gió tối đa duy trì ở mức khoảng 315km/h.

“Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về tình trạng cây bật gốc và gió mạnh khiến những ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ bị tàn phá,” Gwendolyn Pang, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết.

Ít nhất 3 người được xác nhận đã tử vong và một người đàn ông bị mất tích tại cảng Cebu.

Tuy nhiên, số người chết được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong khi các nhà chức trách không thể lập tức liên lạc với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Gió mạnh tới nỗi quật đổ hết những cây chuối xung quanh nhà,” Jessa Alijibe, một sinh viên 19 tuổi tới từ thành phố Borongan cho biết không lâu sau khi bão Haiyan đổ bộ.

“Chúng tôi đã triển khai các đội cứu hộ và trang thiết bị cứu trợ ở nhiều khu vực khác nhau nhưng vào lúc này chúng tôi không thể làm được gì nhiều bởi mưa to và gió lớn. Cả khu vực đã lâm vào tình trạng mất điện,” ông Pang nói thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh về sức tàn phá của cơn bão Haiyan:

{keywords}

Một ngôi nhà ở thành phố Legazpi, tỉnh Albay bị gió quật đổ. (Ảnh: AP)

{keywords}

Các tình nguyện viên gói đồ cứu trợ bên trong một nhà kho của chính phủ trước khi chuyển tới những khu vực bị ảnh hưởng. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một người đàn ông dùng thân cây chuối để gia cố mái nhà khi cơn bão tới gần. (Ảnh: AP)

{keywords}

Sức gió tối đa lên tới 315km/h. (Ảnh: The Star)

{keywords}

Một con phố tại thành phố Tacloban, tỉnh Leyte ngập trong nước. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Người dân tại Cebu đang cố kéo cây đổ sang một bên để xe qua lại. (Ảnh: AP)

{keywords}

Tại một trại trú ẩn ở thành phố Sorsogon, khu vực Bicol. (Ảnh: EPA)

{keywords}

Rác bay rợp trời khi bão Haiyan tấn công thành phố Tacloban, tỉnh Leyte. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một người phụ nữ dùng ni-lông để che người khi mưa trút xuống thủ đô Manila.(Ảnh: EPA)

{keywords}

Người dân ở khu vực núi lửa Mayon được sơ tán tới nơi an toàn. (Ảnh: AP)

{keywords}

Một căn lều trú ẩn tại thành phố Las Pinas, phía nam Manila. (Ảnh: EPA)

{keywords}

Người dân gia cố lại mái nhà ở Las Pinas. (Ảnh: EPA)

Sầm Hoa (Tổng hợp)