Nga vừa hạ thủy chiếc tàu ngầm đỉnh cao Novorossiysk. Đây sẽ là tàu ngầm tàng hình đầu tiên trong số 6 chiếc được chuyển cho Hạm đội Biển đen trong vòng 2 năm tới.


Chiếc Novorossiysk là tàu ngầm lớp Varshavyanka (dự án 630) - vốn được mô tả là có công nghệ tàng hình tiên tiến, khiến nó không bị phát hiện khi chìm dưới nước.

"Các đối thủ tiềm năng của chúng tôi gọi nó là Hố đen do âm thanh mà nó phát ra rất thấp và việc nó không bị phát hiện", Konstantin Tabachny, thuyền trưởng Novorossiysk cho hay. “Không bị phát hiện là yếu tố chính của chiếc tàu ngầm này. Toàn bộ dự án thực sự chuẩn với mục đích".

Tàu Novorossiysk được đóng tại xưởng ở St Petersburg trong hơn ba năm, bắt đầu từ tháng 8/2010.

Tàu tàng hình mới này được trang bị 18 quả ngư lôi, 8 tên lửa đất đối không và có khả năng tham chiến, tấn công các mục tiêu trên đất liền, dưới nước.

Tàu Novorossiysk và các tàu ngầm khác cùng lớp có thể di chuyển với tốc độ 37km/h.

  • Hoài Linh (Theo Rian)