Ô nhiễm chết người của Trung Quốc đã cùng với Vạn lý Trường Thành được vinh danh là có thể nhìn thấy từ vũ trụ.


Qua những bức ảnh chụp từ vệ tinh có thể thấy những đám mây xốp màu trắng bao trùm nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới đang bị khói nâu dầy đặc bao trùm. Các tấm ảnh phơi bày tình trạng nguy hiểm của bầu trời nước này.

Các tấm ảnh do NASA công bố, được chụp vào thời điểm ô nhiễm lên tới mức nguy hiểm hồi đầu tuần này. Ảnh, cho thấy, một dải khói đặc kéo dài từ Thượng Hải tới Bắc Kinh và dâng lên cuồn cuộn ở Hoa Đông. Chỉ có đỉnh núi dường như mới thoát khỏi đám sương mù, vốn vẫn ở mức nguy hiểm ở một số thành phố nhỏ hơn tại Trung Quốc.

Suzhou, nằm cách Thượng Hải vài km và có hơn 1 triệu dân, hiện hứng chịu mức ô nhiễm theo Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 141. Trong khi đó, chỉ số an toàn là phải dưới 50. Tại Wuxi, hơn nửa triệu dân chịu cảnh nguy hiểm gấp đôi, với mức ô nhiễm theo chỉ số AQI là 399.

Giới chức Trung Quốc hôm qua tuyên bố, các phi công phải bay mù trong điều kiện tầm nhìn xuống thấp.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)