Ngày 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ chính thức mở đại sứ quán nước CH Azerbaijan tại Việt Nam.

{keywords}

Tới dự buổi lễ có sự có mặt của các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Việt Nam, các đại biểu Quốc hội, đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, giới báo chí và những người Việt Nam từng học tại Azerbaijan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử giữa hai nước và chia sẻ về những viễn cảnh hợp tác song phương trong tương lai.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu, Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ truyền thống và hợp tác phát triển.

Ông Bùi Thanh Sơn còn đánh giá cao sự kiện: "Bước tiếp cận lịch sử đi đến mối quan hệ bằng hữu giữa hai dân tộc Việt Nam và Azerbaijan" do đại sứ quán Azerbaijan tổ chức nhằm kỷ niệm 30 năm chuyến thăm của anh hùng dân tộc Azerbaijan Heydar Aliyev tới Việt Nam. Thứ trưởng Sơn cho biết, ngày 23/7/2959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm tới Azerbaijan.

PV