Người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan, ngày 13/1, đã chiếm giữ nhiều khu vực chủ chốt trên toàn thủ đô Bangkok trong nỗ lực đẩy thành phố này vào tình trạng tê liệt.

TIN BÀI KHÁC:


Kế hoạch "Đóng cửa Bangkok" là một phần chiến dịch đòi chính phủ phải từ chức trước cuộc bầu cử ngày 2/2.

Người biểu tình phong tỏa các tuyến đường quan trọng và lập trại ở nhiều khu vực thuộc địa bàn thủ đô. Họ tuyên bố sẽ cắt nguồn cung điện và quyết không để cho các quan chức chính phủ làm việc.

Chính phủ đã triển khai 18.000 nhân viên an ninh trên toàn thủ đô để đảm bảo trật tự, tránh để xảy ra một vụ việc đáng tiếc nào. Các nhà chức trách nhiều khả năng sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp nếu như tình hình xấu đi.

Thủ tướng Yingluck cũng đã đề nghị gặp gỡ các lãnh đạo biểu tình để thảo luận về khả năng trì hoãn bầu cử.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cũng đã đề nghị lùi bỏ phiếu đến tháng 5 song nhiều khả năng người biểu tình sẽ không thỏa mãn với nhượng bộ đó.

Thanh Hảo (Tổng hợp)