Với việc lực lượng vũ trang được cho là quân đội Nga đang kiểm soát khu tự trị Crưm của Ukraina, nhiều người bắt đầu đặt ra giả thiết về một cuộc xung đột quân sự giữa Kiev và Moscow.

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Quân đội Ukraina không có phản ứng gì khi các binh sĩ được cho là của Nga phong tỏa các căn cứ quân sự tại Crưm.

Nếu thực sự một cuộc chiến toàn diện nổ ra giữa quân đội hai nước, ưu thế tuyệt đối nghiêng hẳn về phía Moscow, nếu nhìn từ các con số thống kê hiện nay.

Trang Global Fire Power đánh giá rằng lực lượng vũ trang của Ukraina hiện nay tuy còn nhiều yếu tố thừa hưởng lại từ thời Liên Xô, song cũng có nhiều trang bị tân tiến hơn trước.

Còn quân đội Nga có sự mở rộng và phát triển mạnh mẽ vượt bậc vào năm 2013 và sẽ còn phát triển hơn nữa vào năm 2014. Theo trang này, quân đội Nga hiện đang đứng thứ 2 thế giới, còn Ukraina đứng thứ 21. 

So sánh Quân đội Nga Quân đội Ukraina
Dân số 145.500.482 (2013) 44.573.205 (2013)
Binh sĩ chính quy 766.000 (2013) 160.000 (2013)
Lực lượng dự bị 2.485.000 (2013) 1.000.000 (2013)
Xe tăng 15.000 (2013) 4.112 (2013)
Xe bọc thép 27.607 (2013) 6.431 (2013)
Máy bay 3.082 (2014) 400 (2014)
Trực thăng 973 (2014) 93 (2014)
Tàu sân bay 1(2013) 0
Tàu khu trục 13 (2013) 0
Khinh hạm 4 (2013) 1 (2013)
Tàu hộ tống 74 (2013) 7 (2013)
Tàu ngầm 63 (2013) 1 (2013)
Ngân sách quốc phòng 76 tỉ USD (2013) 4,8 tỉ USD (2013)

Theo trang Europa World thống kê với con số năm 2012, lực lượng vũ trang chính quy hiện nay của Nga là 845.000 người, so với 130.000 người của Ukraina.

Còn theo tạp chí Quốc phòng Jane’s, Ngân sách quốc phòng của Nga cho năm 2012 là 78 tỉ USD, so với Ukraina là 1,6 tỉ USD.

{keywords}
Chiến hạm của Nga thuộc Hạm đội biển Đen, đóng tại cảng Sevastopol, Crưm, Ukraina

Một bài báo đăng tải vào tháng 6/2011 dẫn lời một chuyên gia quân sự dự đoán rằng Ukraina sẽ phải đối mặt với “khoảng trống về phòng thủ” trong một thập kỷ nếu như mức đầu tư cho quân đội vẫn không đổi.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân đội, Liên lạc và Giải trừ vũ trang của Ukraina (CACDS) cho biết chương trình phát triển các thiết bị không người lái của nước này vẫn ‘ở mức trống trơn’.

Trong một nghiên cứu năm 2010, chính phủ Ukraina cho rằng họ không cần có quân đội quy mô lớn vì các mối đe dọa chính yếu của Kiev không phải từ bên ngoài, mà xuất phát từ bất ổn chính trị trong nước.

Theo thống kê của CIA, Ukraina hiện có 15,7 triệu nam giới và nữ giới ở độ tuổi 16-49, độ tuổi nhập ngũ. Con số này ở Nga là 45,6 triệu.

Các con số này được Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời của Ukraina là Ihor Tenyuh phác thảo sơ lược. Theo đó, ông này cho rằng Ukraina không đủ sức kháng cự quân đội Nga và kêu gọi giải quyết khủng hoảng với Moscow thông qua con đường ngoại giao.

 Lê Thu (theo CNN/GFP)