Hãng thông tấn RIA của Nga cho hay tỉ lệ người dân Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin đã tăng lên mức kỷ lục: 80%.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Kết quả điều tra độc lập ngày 26/3 cho thấy đa số người dân Nga cho rằng ông Putin đang đưa đất nước đi đúng con đường.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trung tâm Levada cho biết, tỉ lệ công chúng ủng hộ Tổng thống Nga đã tăng 8% kể từ sau khi ông Putin đọc thông điệp Liên bang về vấn đề Crưm trước Quốc hội vào tuần qua.

Levada cho biết tỉ lệ ủng hộ Putin ở mức đỉnh điểm là 85%, vào mùa xuân năm 2008 khi thủ tướng Dmitry Medvedev kế nhiệm ông Putin trong vai trò Tổng thống.

Một thăm dò dư luận khác của Levada vào tuần trước cho thấy đa số người dân Nga tin rằng đất nước họ là một cường quốc, và là người chơi quan trọng trên trường quốc tế.

Khoảng 63% người được hỏi nói rằng nước Nga hiện đại đã giành lại được vị thế của một siêu cường. Đây là tỉ lệ cao nhất trong lịch sử thăm dò dư luận do Levada tiến hành từ những năm 2000 tới nay.

Cũng theo thăm dò này, có 18% người được hỏi cho rằng ông Putin không nên nắm vai trò Tổng thống.

Thăm dò dư luận này tiến hành hôm 21-24/3, với 1.600 người tham gia phỏng vấn trên 130 thành phố khắp nước Nga. Tỉ lệ sai số là 3,4%.

Lê Thu