Các hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích đang tập trung vào một số vật thể lạ mà vệ tinh phát hiện được ở nam Ấn Độ Dương. ABC News đưa tin, Lầu Năm Góc đã cử một tàu ngầm mini Bluefin-21 tới khu vực để tham gia nỗ lực này.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Bluefin-21 là một thiết bị không người lái do hãng Bluefin Robotics phát triển. Tàu được thiết kế đặc biệt để tìm kiếm dưới lòng biển sâu, có khả năng lặn 14.700 feet (gần 4.300m) và hoạt động suốt 20 giờ.  

Tàu ngầm tân tiến này có một hệ thống quét radar bên cạnh và máy dò tiếng vang đa tia. Nó còn được trang bị một camera HD để ghi chụp hình ảnh những vật phát hiện được rồi gửi về tàu mẹ.

Hệ thống hoa tiêu quán tính của Bluefin-21 hoạt động song song với GPS trên tàu để cung cấp các tọa độ chính xác của mọi vật nó tìm thấy. 

Sau khi Bluefin-21 hoàn tất nhiệm vụ rà soát dưới đấy biển, các chuyên gia sẽ tiến hành phân tích dữ liệu mà tàu thu thập. 

Dưới đây là clip mà hãng Bluefin Robotics công bố về các khả năng dò tìm dưới nước vô cùng tân tiến của Bluefin-21. 


Thanh Hảo