Công tác sơ tán đang được triển khai khẩn trương tại Chile và Peru khi những cơn sóng cao tới 2m bắt đầu tấn công vào bờ biển Thái Bình Dương của khu vực Mỹ La tinh.

TIN BÀI KHÁC:


Các nhà chức trách tại Peru cũng đã bắt đầu sơ tán cộng đồng tại khu vực bờ biển phía nam của Ica, đài RPP đưa tin.

Một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter đã xảy ra vào khoảng 6h46 tối 1/4 (giờ địa phương).

Chile, Peru, bờ biển của Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica và Nicaragua được cảnh báo nguy hiểm.

"Một trận động đất có cường độ như vậy có khả năng tạo ra một cơn sóng thần có thể tấn công khu vực bờ biển gần tâm chấn trong vòng vài phút và các bờ biển xa hơn trong vòng vài giờ," hãng tin Skynews trích dẫn nguồn Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ (PWTC).

Trận động đất đã tấn công vào vùng biển ngoài khơi một thị trấn khai khoáng của Iquique khoảng 99km về phía tây bắc, với tâm chấn nằm sâu 20km.

Cơn địa chấn đã khiến nhiều tòa nhà tại một số khu vực của hai quốc gia láng giềng là Bolivia và Peru rung lắc nhẹ.

Sầm Hoa