Theo điều tra mới nhất của các học giả, 2/3 người dân Mỹ nói rằng cuộc xung đột ở Ukraina là ‘điều gì đó rất gần’, dù trên thực tế họ hầu như không biết Ukraina nằm ở đâu.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tờ Washington Post của Mỹ đã xuất bản một bản đồ cho thấy có bao nhiêu người dân Mỹ không hề biết Ukraina ở đâu trên bản đồ thế giới.

{keywords}

Trên hình là các chấm màu thể hiện câu trả lời của người được hỏi khi định vị vị trí địa lý của Ukraina trên bản đồ thế giới. Các chấm màu đỏ thể hiện đáp án gần chính xác nhất.

Các nhà khoa học chính trị từ trường Đại học Dartmouth, Harvard và Princeton đã tiến hành khảo sát trên 2.066 người Mỹ vào tháng trước.

Các câu hỏi được đặt ra bao gồm việc yêu cầu người được hỏi định vị Ukraina trên bản đồ thế giới, và họ muốn Mỹ có hành động gì tại quốc gia này.

Chỉ duy nhất có 6 người được hỏi trả lời chính xác nhất Ukraina nằm ở đâu trên bản đồ thế giới.

Về cơ bản chỉ có 16% số người được hỏi mô tả được Ukraina nằm ở đâu. 84% số người không thể trả lời đúng câu hỏi này.

Điều đáng chú ý hơn cả mà các nhà nghiên cứu chỉ ra là, những người càng định vị sai vị trí địa lý của Ukraina thì lại càng muốn Mỹ can thiệp quân sự vào quốc gia này.

Lê Thu