Truyền hình Nga đưa tin mật vụ Nga xác nhận rằng trùm khủng bố Doku Umarov đã bị tiêu diệt trong quý đầu năm 2014.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Hàng chục tên khủng bố khác cũng bị tiêu diệt tại Bắc Kavkaz, hàng trăm phiến quân và những kẻ ủng hộ đã bị bắt giữ.

{keywords}
Trùm khủng bố Doku Umarov. Ảnh: RT

Lãnh đạo Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cho biết lãnh đạo tổ chức khủng bố ở Kapkaz là Doku Umarov đã bị ‘vô hiệu hóa’ sau một ‘chiến dịch chiến đấu’.

Trước đó, lãnh đạo đảng 'Khu vực Cánh hữu' Dmitry Yarosh của Ukraina đã lên tiếng kêu gọi Doku Umarov tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga.

Doku Umarov là trùm khủng bố khét tiếng không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới bởi với hơn 20 năm thực hiện các chiến dịch chống lại Moscow.

Umarov đứng đằng sau một loạt vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào dân thường.

Các lực lượng an ninh Nga đã tiến hành 33 chiến dịch chống khủng bố trong vòng 3 tháng đầu năm 2014, tiêu diệt 13 kẻ cầm đầu và 65 thành viên tích cực của mạng lưới khủng bố, và trên 240 tên khủng bố bị bắt giữ.

Ông Bortnikov cho biết thêm 18 phái viên của các mạng lưới khủng bố quốc tế cũng bị bắt ở Nga năm 2014.

Ông Bortnikov cũng cho biết một số vụ đánh bom liều chế cũng đã được giải quyết, như vụ tấn công ở thành phố Volgograd và Pyatigorsk.

Lê Thu