Một người đàn ông Trung Quốc "bất mãn" với kết quả cắt bao quy đầu bị nghi ngờ đã giết chết một bác sĩ ngay tại bệnh viện, nơi ca phẫu thuật được thực hiện, hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Tình trạng quá tải tại một bệnh viện ở Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: news.sz.js.cn)

Được biết, Wang Fangli, người đã trải qua phẫu thuật cắt bao quy đầu vào tuần trước, đã chém Shan Erhui tới chết tại phòng làm việc của bác sĩ tại một bệnh viện ở huyện Fengxian, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc vào hôm 8/4.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Shan có phải là bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho Wang hay không và tại sao Wang, 45 tuổi lại phải làm phẫu thuật đó. Cắt bao quy đầu không phổ biến tại Trung Quốc.

"Anh ta không hài lòng với kết quả điều trị và tiền viện phí đắt đỏ," bài báo đăng trên Tân Hoa xã đưa tin.

Bạo lực chống lại nhân viên y tế tại Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, với trung bình cứ hai tuần lại xảy ra một cuộc tấn công tại các bệnh viện.

Sự gia tăng các vụ bạo lực được đổ lỗi cho việc chờ đợi lâu và tâm lý chi phí chăm sóc sức khỏe quá đắt đỏ.

Sầm Hoa