Truyền hình Nga đưa tin quyền Tổng thống Ukraina Aleksandr Turchinov đã tuyên bố trấn áp những người biểu tình chống chính phủ ở phía bắc vùng Donetsk, miền đông Ukraina.

TIN BÀI LIÊN QUAN

"Chiến dịch chống khủng bố bắt đầu suốt đêm thứ Hai" - ông Turchinov cho biết.

{keywords}
Những tay súng vũ trang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở miền đông Ukraina. Ảnh: Reuters

"Mục đích của những hành động này là nhằm bảo vệ công dân Ukraina" - quyền Tổng thống Ukraina nói thêm.

Theo ông Turchinov, 'chiến dịch chống khủng bố' này cũng nhằm ngăn chặn 'các nỗ lực nhằm chia rẽ Ukraina'.

Trước đó, quyền Tổng thống Ukraina đã ra tối hậu thư tới những người biểu tình đòi liên bang hóa Ukraina ở miền đông nước này.

Quyền Tổng thống yêu cầu những người này phải buông súng và rời bỏ các tòa nhà chính quyền đã chiếm đóng trước 9 giờ sáng ngày hôm qua, thứ Hai 14/4.

Tuy nhiên, Reuters cho hay những người chủ trương ly khai đã phớt lờ thời hạn này và vẫn tiếp tục chiếm đóng thêm tòa nhà khác của chính quyền.

Những người biểu tình chống chính phủ ở miền đông và nam Ukraina đã yêu cầu cải cách hiến pháp nhằm cân nhắc nhiều hơn tới lợi ích của người dân trên toàn lãnh thổ Ukraina.

Họ cũng đòi liên bang hóa đất nước và muốn tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai trong khu vực này.

Trước đó, một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương ở thị trấn Rodinskoye, vùng Donetsk đã chặn một xe tăng khi xe này từ Kiev tới tham gia chiến dịch trấn áp ở các thành phố miền đông và nam Ukraina.

Lê Thu