Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) một dự luật về việc mở khu vực đánh bạc hợp pháp thứ năm của Nga tại Cộng hòa Crưm, hãng thông tấn Itar-tass của Nga đưa tin.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}

Quyết định về việc tổ chức một khu vực đánh bạc hợp pháp tại Crưm sẽ được đưa ra trước ngày 1/5. (Ảnh minh họa: curezone)

Dự luật nhấn mạnh ranh giới chính xác của khu vực sòng bạc mới sẽ do chính quyền "Cộng hòa Crưm" quyết định.

Trước đó, lãnh đạo tạm quyền Crưm Sergey Aksyonov cho biết một quyết định về việc tổ chức một khu vực đánh bạc hợp pháp tại Crưm sẽ được đưa ra trước ngày 1/5. "Các casino và các khu đánh bạc sẽ không nằm rải rác tại Crưm. Tất cả sẽ được quy về một nơi."

Ngày 1/7/2009, Nga đã cấm cờ bạc bên ngoài bốn khu vực đặc biệt: vùng Altai, vùng Krasnodar, vùng Primorsky, và khu vực Kaliningrad.

Vào năm 2006, một dự luật về cờ bạc đã cung cấp các điều chỉnh cho những khu vực trong tương lai. Ba năm sau, cơ quan thuế liên bang đã thực hiện kiểm kê toàn bộ ngành công nghiệp đỏ đen này.

Năm 2010, khu vực sòng bạc Azov-City tại biên giới giữa lãnh thổ Krasnodar và khu vực Rostov đã được chuyển tới thành phố Anapa ở Biển Đen, nơi có cơ sở hạ tầng tốt hơn. Khu vực này được đặt tên lại là Golden Sands.

Chỉ có một sòng bạc duy nhất, Yantarnaya (tại Kaliningrad), đang được phát triển mạnh mẽ. Chính phủ Nga đã đồng ý mở rộng khu vực này thêm 100ha vào hồi tháng Tư. Lãnh đạo đất nước không ủng hộ sáng kiến tổ chức một khu vực đánh bạc ở Sochi (nơi diễn ra Thế vận hội 2014), trong khi ý tưởng về một sòng bạc tại Crưm được các nhà chức trách liên bang hoan nghênh.

Các nhà tổ chức cho biết những khu vực này không chỉ được sử dụng để chơi cờ bạc, chúng còn trở thành các trung tâm giải trí và phục hồi, có thể tổ chức các cuộc hội thảo. Tuy nhiên, ý niệm chung về sòng bạc vẫn còn khá mơ hồ.

Vào thời điểm luật về các khu vực sòng bạc được thông qua, trên khắp nước Nga có khoảng 12.000 casino, 350.000 máy giật xèng và 5.000 bàn đánh bạc.

Tổng doanh thu hàng năm của ngành công nghiệp cờ bạc tại Nga đạt 5,5 tỷ USD và nộp thuế 480 triệu USD. Hầu hết các casino (80%) được đặt tại Moscow và St.Petersburg.

Sầm Hoa