Vài cơn lốc xoáy đã quét qua khu vực đông bắc Nebraska hôm 16/6, làm ít nhất một người chết và 16 người khác bị thương nặng, gây hư hại nặng về tài sản, Reuters và RT đưa tin.


Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ xác nhận, một trận bão đem theo ít nhất hai cơn lốc xoáy - hoạt động cách nhau khoảng 2km, đã quét qua thị trấn Pilger và các vùng lân cận.

Thống đốc bang Nebraska Dave Heinman đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực trên. Quyết định trên cho phép thống đốc điều động lực lượng bảo vệ quốc gia bang.

Thiệt hại do bão và lốc xoáy gây ra với khu vực quanh Pilger, thị trấn với 380 dân, và những vùng xung quanh là khá lớn.

  • Hoài Linh