Một trận bão lớn đang đổ bộ vào quần đảo Okinawa của Nhật Bản, gây sóng lớn và mang theo mưa xối xả.

TIN BÀI KHÁC:


BBC dẫn thông báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, siêu bão Neoguri có sức gió khoảng 250km/h và mỗi lúc một mạnh thêm khi di chuyển theo hướng bắc. 

Các nhà chức trách cho biết, cơn cuồng phong này được dự đoán biến thành trận bão "cực kỳ lớn" trong hôm nay. Tuy vậy, sức mạnh của nó vẫn không bằng với bão Haiyan vốn đã cướp mạng sống của hàng nghìn người ở Philippines năm ngoái.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo Neoguri có thể gây ra những con sóng khổng lồ. "Xin hãy thận trọng, ở yên trong các tòa nhà, tránh làm việc ngoài trời và hủy những chuyến đi không cần thiết", ông này nói.

Các nhà chức trách Nhật Bản đã ban hành cảnh báo cấp cao nhất về bão Neoguri. Các bản tin trên truyền hình địa phương cho thấy, ngư dân đã đưa thuyền của họ vào bờ.

Okinawa, nằm ở phía cực nam của Nhật Bản, là nơi có nhiều căn cứ quân sự Mỹ và khoảng 26.000 binh sĩ Mỹ đóng quân theo một hiệp ước liên minh an ninh đã có từ lâu.

Thanh Hảo