RT đưa tin, giới chức Đức đã phải tiến hành một đợt vây ráp tại khu nhà của một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Đức vì nghi nhân vật này đã chuyển bí mật cho Mỹ. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Các quan chức từ Văn phòng Công tố Liên bang hôm qua cho biết nhân viên của Bộ Quốc phòng của Liên bang tại Berlin đã bị lục soát vì ‘tình nghi có hoạt động cho một cơ quan tình báo’.  

{keywords}
Thủ tướng Đức Angle Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama

Theo tờ Die Welt của Đức, một nhân viên của Bộ Quốc phòng Đức được cho là đã có ‘liên lạc dày đặc’ với các quan chức tình báo Mỹ và đã bị Tình báo Quân đội theo dõi từ lâu. 

Lực lượng an ninh Đức cho biết “khi nào có bằng chứng xác thực, vụ việc sẽ được chuyển giao cho bên công tố liên bang”. 

Trước đó một tuần, một nhân viên tình báo 31 tuổi của Đức đã bị bắt vì tình nghi làm gián điệp hai mang cho Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) kể từ năm 2012 và có liên quan tới các nội dung mà Edward Snowden tiết lộ. 

Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có bình luận liên quan tới vụ điều tra bê bối gián điệp trước. Bà nói: “Mọi việc rõ ràng là trái ngược với những gì mà tôi coi là một sự hợp tác tin cậy” với Mỹ.  

Lê Thu