Một đoàn tàu bị trật bánh ở thủ đô Nga sáng nay (15/7), đã cướp đi mạng sống của ít nhất 12 người, làm bị thương hơn 100 người khác và khiến một số hành khách mắc kẹt.

TIN BÀI KHÁC:


Báo Moscow Times cho biết, tai nạn xảy ra lúc 8h35 sáng (giờ địa phương) khi 3 toa của đoàn tàu điện ngầm này bị trật đường ray gần nhà ga Slavyansky Bulva.

"Hơn 55 người đã được đưa vào bệnh viện, và thêm 12 đến 15 người đang được các nhân viên y tế khẩn cấp chăm sóc", ông Georgy Golukhov, lãnh đạo Sở Y tế Moscow, xác nhận.

Trước đó, Interfax dẫn lời các nguồn tin bên trong cơ quan khẩn cấp nói rằng 15 người đang trong tình trạng nguy kịch và 2 hành khách đã được đưa bằng máy bay tới bệnh viện vì bị gãy xương.

Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn. Nhà ga Slavyansky Bulva đã tạm thời đóng cửa khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các nạn nhân. 

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow là một trong những hệ thống đường sắt ngầm lâu năm nhất và rộng lớn nhất trên thế giới.

Một số hình ảnh vụ tai nạn:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thanh Hảo