Một thành viên của đội quan sát viên quốc tế đang có mặt ở Ukraina để điều tra vụ máy bay bị bắn hạ cho biết, dường như các mảnh vỡ của MH17 đã bị xâm phạm


{keywords}

"Những mảnh vỡ lớn, tôi đã xem xét phần đuôi máy bay... nó không còn giống như những gì chúng tôi thấy lần đầu tiên. Hiện, nó đã bị xẻ", phát ngôn viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nói với hãng tin BBC.

"Phần chóp máy bay gần như bị xẻ làm đôi".

Kể từ ngày 18/7, đoàn của OSCE mỗi ngày đều tới khu vực máy bay rơi dù việc tiếp cận của họ ban đầu bị hạn chế.

Hai ngày trước đây, đội thanh tra của OSCE, thuộc nhóm các nhà điều tra quốc tế đã chứng kiến cảnh phần khoang lái và hạng nhất bị một số nam giới mặc quân phục dùng cưa cắt.

Thành viên của OSCE không nhận diện được ai đã làm việc đó.

"Đã tới lúc những chuyên gia phải có mặt ở đây và làm công việc phân tích", ông Bociurkiw nói.

OSCE đã tạo điều kiện cho ba nhóm chuyên gia khác nhau tiếp cận khu vực máy bay rơi, đầu tiên là nhóm chuyên gia Ukraina, tiếp đó là nhóm chuyên gia pháp y Hà Lan hôm 21/7 và ba chuyên gia Malaysia hôm 22/7.

Phát ngôn viên quân đội Ukraina, Đại tá Andriy Lysenko nói, các chuyên gia quân sự Nga - đóng giả dân thường - đã can thiệp vào các bằng chứng ở hiện trường ngay sau khi máy bay rơi. Khu vực này hiện vẫn thuộc sự kiểm soát của quân ly khai.

  • Hoài Linh