AP dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Ukraina cho hay, hai chiếc máy bay chiến đấu của quân đội nước này đã bị bắn hạ ở miền đông.

{keywords}

Hai chiếc Sukhoi- 25 đã bị trúng  vào lúc 1:30’ chiều nay (giờ địa phương) trên bầu trời khu vực Savur Mogila.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraina là Oleksiy Dmitrashkovsky nói rằng mỗi chiếc máy bay có ít nhất 2 phi công.

CNN cho biết thêm là các phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay nhưng hiện chưa rõ điều kiện cụ thể của họ lúc này.

Quan chức quân sự Ukraina cho biết thêm một hệ thống phòng không đã bắn hạ các máy bay này sau khi các phi công hoàn tất nhiệm vụ ở gần Dmytrivka.

Thông tin về vụ máy bay quân sự bị bắn rơi này được đưa ra chỉ 6 ngày sau khi máy bay dân sự của Malaysia là MH17 bị bắn hạ ở đông Ukraina.

Các quan chức Ukraina trước đó cáo buộc lực lượng ly khai thân Nga bắn hạ nhiều máy bay quân sự của Kiev.

Trước vụ tai nạn của MH17 ngày 17/7, quan chức Ukraina cho biết một chiếc máy bay vận tải An-26 và Sukhoi Su-25 đã bị bắn hạ.

Lê Thu